Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến:” Tôi hy vọng dịch Mers không vào VN“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ như thế trong buổi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Mers tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM và cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay (19.6).
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến:” Tôi hy vọng dịch Mers không vào VN“
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ( giữa) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Mers tại cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất hôm 19.6
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP cũng như tại cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo bà Tiến, những quy trình về khám bệnh, phát hiện, cách ly, phòng chống nhiễm khuẩn cũng như điều trị tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã được chuẩn bị rất sẵn sàng. Đặc biệt là công tác tập huấn cho cán bộ y tế  không chỉ cho bệnh viện NHiệt đới mà cả các bệnh viện khu vực phía Nam
Riêng tại cửa khẩu quốc  tế sân bay Tân Sơn Nhất, những động phòng, chống dịch bệnh Mers cũng rất tích cực như:  kiểm tra thân nhiệt của hành khách qua máy đo thân nhiệt; thực hiện tờ khai y tế đối với hành khách đến từ vùng dịch; phát tờ khai hướng dẫn cho hành khách đến từ vùng dịch và lưu lại địa chỉ để giám sát…
Ngoài ra, những tờ áp phích đặt trong khu vực sân bay, những hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Mers chạy trên màn hình cũng mang lại hiệu quả tích cực cho công tác tuyên truyền phòng, chống Mers.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp phát tờ khai hướng dẫn cho các hành khách đến từ Hàn Quốc tại cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất sáng 19.6

Tuy nhiên, điều mà Bộ trưởng Tiến tỏ ra băn khoăn trong công tác phòng, chống dịch Mers tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là công tác giám sát người đến từ vùng dịch ở trong cộng đồng.

“Tại cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, mỗi ngày có gần 2000 hành khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam đi du lịch, dù đã lưu lại địa chỉ, nhưng để báo về chính quyền địa phương đã theo dõi tận nhà là cực kỳ khó khăn. Điều này ngành y tế rất trông chờ vào truyền thông giúp cho các hành khách khi thấy có dấu hiệu sốt tự tìm đến cơ sở y tế”, bà Tiến nói.
Vậy trong thời gian tới, công tác phòng, chống dịch Mers có được Bộ Y tế chỉnh sửa hay bổ sung những vấn đề gì không, thưa bộ trưởng?
Hiện chúng tôi đang đề nghị, các hành khách đến từ vùng dịch trở về, ngoài thực hiện tờ khai y tế, còn phải phát cho những hành khách này tờ khai hướng dẫn bằng tiếng Hàn Quốc, bởi thực tế hiện nay rất nhiều hành khách đến từ Hàn Quốc không biết tiếng Anh để giám sát trong cộng đồng.

... Và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Mers tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM
Được biết trong sáng nay (19.6), tại Thái Lan, cơ quan cơ quan y tế của  quốc gia này đã phát hiện một trường hợp dương tính với vi rút Mers. Không biết , Bộ y tế có cho thực hiện lấy lời khai y tế với hành khách đến từ quốc gia này?
Trường hợp phát hiện dương tính với Mers là trường hợp nhập cư, công dân Oman đến Thái Lan. Do đó, Bộ Y tế thấy chưa cần thiết để thực hiện tờ khai y tế đối với hành khách đến từ quốc gia này.
Hiện nay chúng ta chỉ tập trung kiểm soát hành khách đến từ các quốc gia Trung Đông và Hàn Quốc ; còn Thái Lan chỉ mới xuất hiện một ca dương tính, Bộ y tế vẫn đang theo dõi tình hình để có những biện pháp chặt chẽ nhất, nhằm kiểm soát ngay từ cửa khẩu ở cả đường hàng không, đường bộ và các đường giao thông khác nhằm ngăn chặn không cho dịch bệnh Mers xâm nhập vào Việt Nam.
Sau Hàn Quốc, giờ đang Thái Lan xuất hiện dịch bệnh Mers. dịch bệnh Mers đang ngày càng tiến đén gần hơn với Việt Nam. Theo Bộ trưởng, những biện phòng, phòng chống Mers mà hiện nay mà Bộ Y tế đưa ra đã đủ chưa  hay cần phải bổ sung?
Đoàn công tác của Bộ Y tế đã chia thành 4 đoàn tiến hành kiểm tra trên toàn quốc. Đối với Hà Nội và TP.HCM là 2 TP lớn có số lượng hành khách đi và đến vùng  dịch là khá cao. Trong giai đoạn hiện nay, sự chuẩn bị của 2 địa phương trên trong công tác phòng, chống dịch Mers về ứng phó, cách ly, ngăn chặn, phát hiện sớm, cách ly, điều trị triệt để…là rất tốt và tích cực.
Với sự quyết liệt của truyền thông cùng với các bộ, ban ngành và sự quyết liệt của ngành y tế, Bộ y tế mong muốn và hy vọng rằng dịch Mers- CoV sẽ không xâm nhập vào Việt Nam.

Cám ơn Bộ trưởng!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật