Sự việc bắt nguồn từ chặng GP Australia mở đầu mùa giải F1 2009, khi Hamilton về vị trí thứ 4, nhưng đội McLaren đã cung cấp bằng chứng khẳng định tay đua Trulli vượt Hamilton trái phép. Với bằng chứng này, Trulli bị phạt 25 giây và Hamilton tiến lên vị trí thứ 3.
Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lại sự việc và các bằng chứng, FIA cáo buộc McLaren tạo bằng chứng giả, khôi phục vị trí thứ 3 cho tay đua Trulli, và tước toàn bộ điểm của Hamilton tại chặng này.
Hội đồng mô-tô thể thao thế giới (WMSC) đã yêu cầu lãnh đạo đội McLaren có mặt tại Paris (Pháp) vào ngày 29/4 tới để giải trình về vụ gian lận.
Trả lời tạp chí Focus của Đức, ông dieter Zetsche, CEO của tập đoàn Daimler, cho biết vụ việc gian lận của đội McLaren có thể chấm dứt dự án F1 của Mercedes.
“Nếu tình hình thay đổi, có thể do hình phạt bất hợp lý của FIA, thì chúng tôi có thể sẽ cân nhắc việc tham gia giải đua F1,” ông nói.
Tờ Focus cũng cho biết, ban lãnh đại tập đoàn Daimler sẽ nhóm họp để thảo luận về khả năng rút khỏi giải đua này vào hôm nay, 27/4, hai ngày trước khi WMSC xem xét án phạt gian lận đối với đội McLaren.