Một cậu bé 14 tuổi đã mang chú chim bồ câu này đến sở cảnh sát khi cậu phát hiện thấy có mảnh giấy gắn lên người chú chim. Trên mảnh giấy là chữ viết bằng tiếng Urdu (ngôn ngữ chính thức của Pakistan) kèm số điện thoại của Pakistan.
Trên cánh của chim bồ câu cũng in hình con dấu của một huyện thuộc tỉnh Punjab của Pakistan.
Ngoài ra, nó còn kèm theo số điện thoại ở Pakistan. Tuy nhiên, cảnh sát Ấn Độ đã không gọi vào số điện thoại trên để kiểm tra con chim đến từ đâu và có phải nó thất lạc không. Họ đã bắt giam nó để điều tra.
Họ nghi ngờ chú chim này là gián điệp cho nhà nước Pakistan.
Sau khi chụp X-Quang con chim bồ câu để kiểm tra, cơ quan chức năng không tìm thấy thêm bất kỳ thông tin nào. Con chim bị giám sát nghiêm ngặt bởi những lính canh có vũ trang để ngăn chặn nó không bay trở về Pakistan.
Cảnh sát cho biết, dù không tìm được bằng chứng xác thực, tuy nhiên, họ cho rằng cần phải cẩn trọng với con chim này. Bởi trước đây họ đã từng bắt được những gián điệp đến từ đất nước Pakistan, một khu vực khá nhạy cảm.