Cách người dân Ấn Độ đương đầu với nắng nóng kỷ lục

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tính tới ngày 30/5, 2.005 người đã chết trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ. Đây là thiệt hại lớn nhất về người vì nắng nóng ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới trong suốt 20 năm qua. Nhiệt độ trung bình ban ngày tại đây là 48 độ C khiến người dân tạm dừng tất cả công việc chỉ để... đi tắm.
Cách người dân Ấn Độ đương đầu với nắng nóng kỷ lục
Ảnh minh họa

Nhà chức trách một số bang khuyến cáo người dân nên ở trong nhà. Tuy nhiên, nhiều người buộc phải ra đường vì những lý do khác nhau. Những người dễ bị tổn thương nhất trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ là người vô gia cư và công nhân lao động. Một người chui vào ống cống để trốn cái nắng thiêu đốt lên tới gần 50 độ C

Trời nắng tới mức người dân có thể phơi nóng chảo và rán trứng ngay ngoài trời. Ảnh: Barcroft


Thời tiết nóng đến mức lúc nào người dân cũng phải đổ nước lên người để giải nhiệt.






Những người lao động đương đầu với trận nóng khủng khiếp để mưu sinh.




Mọi người còn phải tắm cho gia súc để tránh tình trạng động vật nuôi bị chết do không chịu nổi nắng nóng.




Thời trang phụ nữ Ấn những lúc buộc phải ra ngoài đường.


Một người đàn ông bị ngất do say nắng.


Thanh thiếu niên Ấn Độ sẵn sàng tắm mọi lúc mọi nơi trong những ngày này.


Những chú khỉ con không chỉ uống trộm nước mà còn nhảy luôn vào tắm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật