Số người chết vì nắng nóng tại Ấn Độ đã lên hơn 1.371 người

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước tình trạng có ít nhất 1.371 người chết do nắng nóng, sáng 28/5, các bác sỹ ở Ấn Độ được lệnh hủy kì nghỉ phép để tập trung điều trị.
Số người chết vì nắng nóng tại Ấn Độ đã lên hơn 1.371 người
Một chú bé đi dưới cái nắng như thiêu để lấy nước ở ngoại ô New Delhi , Ấn Độ (ảnh: AP)

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ, số ngày có mức nhiệt trên 45 độ C ở Ấn Độ đã tăng lên trong 15 năm qua. Ngày 27/5, tại một số địa phương của Ấn Độ, nhiệt độ tăng lên trên 47 độ C. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trời vào giữa trưa để tránh thời điểm nóng nhất.

Trong khi đó, ngày 27/5 nhiệt độ trên khắp Trung Đông tăng mạnh, kèm theo gió to và bão cát. Tại Libya bầu trời ở phía đông chuyển sang màu đỏ cam vì bão cát, buộc cư dân thành phố Beyda ở yên trong nhà và dùng máy điều hòa không khí, dẫn tới mất điện trong vài giờ.

Cư dân Palestine ở dải Gaza vốn thiếu điện càng cơ cực hơn khi nhiệt độ vượt 40 độ C. Nhiều hộ gia đình không có nhà, sống ở các khu lều bạt đã giảm nóng bằng cách đổ nước lên các tấm bạt.

Tại Iraq, nhiệt độ trung bình trong ngày cũng chạm ngưỡng 40 độ C và dự báo những ngày nóng như thiêu như đốt cho đến hết tháng 8.

Theo dự đoán của Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, sự nóng lên toàn cầu do tác động của con người khiến năm 2014 trở thành năm nóng nhất được ghi nhận và xu thế này sẽ tiếp tục trong năm 2015 do hiện tượng El Nino đến sớm

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật