Các công tố viên cho biết ông Chung Dong-hwa, 64 tuổi, bị nghi ngờ tìm cách biển thủ khoảng 10 tỷ won (9,1 triệu USD) trong thời gian giữ chức Giám đốc điều hành POSCO E&C từ năm 2009 đến 2012 bằng cách nâng khống số tiền hoàn lại cho các nhà thầu phụ của công ty này, trong đó có một nhà thầu phụ thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam trong khoảng thời gian trên.
Ông Chung bị triệu tập thẩm vấn ngày 19-5 nhưng đã bác bỏ những cáo buộc này. Yonhap cho biết sẽ có một cuộc điều trần vào ngày mai (22-5) để xem xét tính hợp pháp của lệnh bắt cựu phó chủ tịch Chung.
Giới công tố viên Hàn Quốc cho rằng sau lưng Chung là cựu chủ tịch POSCO Chung Joon Yang, nhân vật có mối quan hệ mật thiết với các trợ lý của cựu tổng thống Lee Myung Bak. Cựu chủ tịch Chung Joon Yang cũng sẽ bị triệu tập thẩm vấn trong thời gian sớm nhất.
Theo The Korea Times, một cựu phó chủ tịch khác của POSCO E&C là Kim Ik Hee cũng đang bị điều tra với những cáo buộc tham nhũng. Hiện cơ quan công tố Hàn Quốc đang xem xét xin lệnh bắt hai quản lý khác của POSCO E&C do nghi ngờ họ bỏ túi riêng khoảng 2,8 tỉ won.
Các nhà thầu phụ của POSCO E&C liên quan trong các bê bối tham nhũng trên cũng bị buộc tội.
POSCO hiện cũng đang dính nghi án tạo quỹ đen thông qua các nhà thầu phụ và đối tác kinh doanh, trong đó có hai tập đoàn Kosteel và Sehwa MP. Chủ tịch Kosteel Park Jae Chun đã bị bắt và chủ tịch Sehwa Jun Jung Do có thể bị thẩm vấn vào tuần tới.
Jun từng là cổ đông lớn nhất tại Công ty Sungjin Geotec, tiền thân của POSCO Plantec. Jun bị nghi ngờ biển thủ 65 tỉ won từ quỹ dự trữ của POSCO Plantec dành cho dự án xây dựng nhà máy dầu ở Iran trong hai năm 2012 và 2013.