Nga - Mỹ tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc họp đầu tiên giữa hai cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ dự kiến diễn ra tại Thủ đô Rome (Italy) ngày 24/4, nhằm thảo luận các biện pháp cắt giảm kho vũ khí nguyên tử chiến lược.
Nga - Mỹ tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân
Kho vũ khí hạt nhân của Nga, Mỹ có sức mạnh rất lớn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga là Andrei Nesterenko cho biết: “Nga và Mỹ chuẩn bị kỹ cho các vòng đàm phán sắp tới để có thể đưa ra được một hiệp định mới, thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START1)”.

Cuộc họp sắp tới là bước triển khai đầu tiên liên quan rới việc Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và đồng nhiệm Mỹ Barack Obama cam kết đối thoại, cùng nhau cắt giảm kho vũ khí chiến lược hôm 1/4.

Sau cuộc họp tại Rome ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng nhiệm Mỹ Hillary Clinton tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong tháng 5. Tới tháng 7, đích thân ông Obama sẽ tới Moscow và trực tiếp hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà về vấn đề trên.

Nga – Mỹ tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo, nước này hoàn nghênh việc Mỹ thông qua Hiệp ước Cấm Thử Vũ khí Hạt nhân Toàn diện (CTBT) – văn bản cấm mọi vụ nổ nguyên tử và xây dựng một cơ chế giám sát việc thực thi quyết định trên.  Theo Nga, việc triển khai CTBT thay thế START 1 là một bước đi quan trọng, gửi tới mọi quốc gia một thông điệp quan trọng về việc không thử vũ khí hạt nhân.


Nếu hai cường quốc này đạt được hiệp định mới trong năm nay thì đó sẽ là thành công lớn của cả Mỹ và Nga. Thượng Nghị sĩ Mỹ Richard Lugar khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện ý định này.

Theo AP, việc Mỹ đồng ý cắt giảm kho vũ khí hạt nhân đánh dấu sự thay đổi chính sách đối ngoại mạnh mẽ của ông Obama so với người tiền nhiệm Bush. Trước đó, ông Bush luôn từ chối cắt giảm mạnh kho vũ khí, thậm chí còn khiến Nga lo ngại bằng cách triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Czech và một trạm radar tại Ba Lan.

START 1 được ký năm 1991 giữa Mỹ và Liên Xô, quy định mỗi nước chỉ được sở hữu tối đa 6.000 đầu đạn hạt nhân tầm xa, hoặc chiến lược; đồng thời, cho phép hai bên thanh tra lẫn nhau.

Tới năm 2002, hai nước lại ký Hiệp ước về Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (SORT) nhằm thúc đẩy việc cắt giảm các đầu đạn nguyên tử xuống mức 1.700 – 2.200 vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, SORT không cho phép các bên thanh tra lẫn nhau.

Hiệp ước mới mà Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và đồng nhiệm Mỹ Barack Obama đang hướng tới có thể chỉ cho phép mỗi nước sở hữu 1.500 đầu đạn.

Ngược lại, nếu hai nước không đạt được thỏa thuận mới, đồng nghĩa với việc START 1 hết hạn vào cuối năm nay mà không có hiệp ước nào được triển khai ngay sau đó, thì SORT sẽ trở thành văn bản mà không ai có thể kiểm tra việc thực thi của nhau.

Hiện Mỹ có khoảng 2.200 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai, trong khi Nga có khoảng 2.000 – 3.000 vũ khí loại này. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật