Cảnh sát đã được yêu cầu bảo đảm an ninh để người biểu tình tự giải tán. Bà Prateep Ungsongtham Hata, một trong những thủ lĩnh của phe “áo đỏ”, cho biết ban lãnh đạo lực lượng biểu tình đã thảo luận từ đêm 13.4 và nhất trí tạm thời ngừng biểu tình trong một thời gian để tránh tổn thất, vì có nhiều người biểu tình quá khích “sẵn sàng hy sinh” nên các lãnh đạo cần có đối sách để “ngăn chặn một thảm kịch”. Động thái trên diễn ra sau khi hàng trăm binh sĩ được xe bọc thép yểm trợ thắt chặt vòng vây quanh khoảng 2.000 người áo đỏ tụ tập trước văn phòng thủ tướng sáng 14.4.
Báo chí địa phương cho rằng vụ biểu tình là kế hoạch khủng bố ở thành thị của ông Thaksin Shinawatra nhằm dọn đường cho ông về nước. Tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại, vì bốn lý do chính. Thứ nhất, vụ biểu tình quá tự phát, vượt ngoài tầm kiểm soát không thể biến thành nội chiến. Thứ hai, phe áo đỏ không huy động đủ sự ủng hộ cần thiết để gây chấn động. Thứ ba, phe áo đỏ không được dân chúng Thái Lan ủng hộ. Lý do cuối là những nhân vật thân cận với ông Thaksin như tư lệnh Lục quân Anupong Paochinda, bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan và tư lệnh cảnh sát Patcharawat Wongsuwan đã bị gạt ra ngoài.