Thái Lan ra lệnh bắt giữ cựu TT Thaksin

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 14/4, Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra với tội danh gây kích động các cuộc chiến đường phố giữa những người biểu tình phản đối chính phủ và lực lượng quân đội.
Thái Lan ra lệnh bắt giữ cựu TT Thaksin
Một "áo đỏ" quỳ xin quân đội Thái Lan (Ảnh AFP)

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hàng ngàn người ủng hộ ông Thaksin tuyên bố chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài 3 tuần lễ bên ngoài văn phòng của đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vì lo ngại các biện pháp trừng trị đẫm máu có thể của quân đội chính phủ.

Một toà án đã ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin và 12 người ủng hộ ông này. Ba trong số đó đã bị cảnh sát bắt giữ với các tội danh liên quan đến việc gây ra tình trạng bất ổn của đất nước. Ngày 14/4, tại Thủ đô Bangkok đã diễn ra một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa lực lượng cảnh sát và những người biểu tình.

Theo lệnh này, “ông Thaksin và các đồng minh đã bị Toà án buộc tội vì tổ chức các nhóm bất hợp pháp gồm hơn 10 thành viên, đe doạ tiến hành các hành động B.L và gây rối trật tự công cộng. Mức hình phạt mà ông Thaksin và các đồng minh có thể phải chịu là 5 năm tù giam”.

Lệnh bắt giữ nói rõ, cựu Thủ tướng Thaksin đồng thời bị cáo buộc đã kích động người dân Thái Lan phạm luật và gây ra tình trạng bất ổn. Với tội danh này, ông Thaksin có thể phải lãnh án 7 năm tù giam.

Cựu Thủ tướng Thaksin đã bị trục xuất khỏi Thái Lan trong một cuộc đảo chính năm 2006 và hiện đang sống lưu vong nhằm tránh án tù 2 năm với tội danh tham nhũng. Tuy nhiên, trong vòng 3 tuần qua, ông Thaksin đã tiến hành một loạt các cuộc nói chuyện qua điện thoại và băng video với những người tham gia biểu tình nhằm kêu gọi “cuộc cách mạng”.

Kết thúc cuộc chiến trong hoà bình với những người biểu tình dường như củng cố thêm quyền lực của đương kim Thủ tướng Abhisit. Chính phủ mới được thành lập 4 tháng của ông Abhisit đã đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Châu Á phải huỷ bỏ do cuộc biểu tình.

“Tôi không nghĩ đây là vấn đề chiến thắng hay thất bại mà là thắng lợi hoà bình trong xã hội. Hiện tại, tình trạng bất ổn đã kết thúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các đảng phái đã nhiệt tình giúp đỡ”, Thủ tướng Abhisit phát biểu trong một bài diễn văn được truyền hình trên cả nước.

Tuy vậy, Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh, tình trạng khẩn cấp được ban bố ngày 13/4 tại Bangkok và các khu vực lân cận vẫn được duy trì khi các vụ biểu tình lẻ tẻ được kiểm soát. Ông cũng cam kết sẽ tiến hành truy tố tất cả những kẻ cầm đầu vụ biểu tình.

Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định rằng, bạo loạn chỉ đơn thuần làm gia tăng các mối bất hoà giữa phần đông những người nghèo ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin và chính phủ.

“Chúng ta đã tạm ngưng các vụ biểu tình nhưng vẫn chưa chấm dứt cuộc chiến dân chủ. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh dân chủ”, Nattawut Saikuar - một trong những người cầm đầu vụ biểu tình bị buộc tội nhấn mạnh.

Thái Lan đã trải qua nhiều tuần bất ổn khi những người ủng hộ ông Thaksin, trong bộ đồ màu đỏ, đổ xuống các đường phố nhằm yêu cầu đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức. Những người này cho rằng, việc ông Abhisit lên nắm quyền là do các đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị  “hất cẳng” một cách bất hợp pháp.

Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố cho phép dân chúng có thêm 2 ngày nghỉ vào thứ Năm và thứ Sáu trong đợt Tết Thái Lan kéo dài trong 3 ngày (từ 13-15/4)  nhằm “đảm bảo trật tự an ninh công cộng và dọn vệ sinh các địa điểm ô nhiễm do những người biểu tình gây ra”.

Trong cuộc bạo loạn ngày 13/4, quân đội đã sử dụng hơ‌i ca‌y và súng tự động nhằm gải tán những người biểu tình. Những người này sử dụng xe buýt, gây va chạm với hàng rào quân lính và ném bom xămg vào Toà nhà Chính phủ.

Đến đêm, khoảng 2.500 người biểu tình đã tiến sát hàng rào bảo vệ khu vực bao quanh văn phòng của ông Abhisit tại Toà nhà Chính phủ.

Rạng sáng ngày 14/4, quân đội đã được huy động tới khu vực này, trong khi xe tăng và các phương tiện khác phong toả các điểm tiếp cận Toà nhà Chính phủ và quân đội đã sử dụng loa phóng thanh cảnh báo những người biểu tình quay trở về nhà.

Phát ngôn viên quân đội, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd cho biết, quân đội cũng đã chặn đứng các cuộc biểu tình tại 3 tỉnh khác vào ngày 13/4. Trong suốt các vụ biểu tình này, những người phản đối chống chính phủ đã nắm quyền kiểm soát một đài truyền hình và nhà ga đón khách.

Một số quốc gia đã đưa ra lời khuyên các khách du lịch không nên tới thăm Thái Lan hoặc nên cẩn trọng nếu đã ở đây, trong khi Bộ Nội vụ Mỹ lên tiếng chỉ trích “hành động bạo loạn không thể chấp nhận được” của những người biểu tình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật