Đây là chức vô địch Anh thứ 5 của Chelsea và lần đầu tiên họ trở lại “ngôi vua” bóng đá Anh sau 5 năm. Khác với 3 lần vô địch gần nhất giành được kể từ khi tỉ phú R.Abramovich mua Chelsea vào năm 2003 với 2 lần dưới sự dẫn dắt của HLV J.Mourinho thời kỳ đầu, lần đăng quang này bị cho là không thật sự ấn tượng, đặc biệt ở nửa cuối mùa giải.
Tuy nhiên, không thể trách nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Kể từ khi thua Tottenham 3-5 rồi bị Bradford lội ngược dòng thắng 4-2 trên sân nhà ở Cúp FA, “người đặc biệt” phải trở lại với phong cách thực dụng để gia cố hàng thủ khi nhiều trụ cột tuyến trên bắt đầu có dấu hiệu quá tải, chấn thương hoặc bị thẻ phạt. Vì thế, dù không ít ý kiến cho rằng lối chơi của Chelsea nửa cuối mùa giải gây nhàm chán nhưng cũng không thể phủ nhận họ là nhà vô địch xứng đáng: Bùng nổ ở nửa mùa giải đầu với dấu ấn của 2 tân binh diego Costa, C.Fabregas và hiệu quả trong giai đoạn 2 nhờ sự tỏa sáng của Hazard lẫn những điều chỉnh của HLV Mourinho.