Bắt người cha đánh đập con nhỏ như thời trung cổ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đánh đập con xong, Trà lấy dây thừng trói N. vào cột nhà, hai tay treo lên cao. Khi thấy máu chảy khắp c‌ơ th‌ể cháu N., Trà mới lấy nước muối rửa vết thương cho con.
Bắt người cha đánh đập con nhỏ như thời trung cổ
Vật dụng Trà dùng đánh con và những vết thương tích trên c‌ơ th‌ể cháu N
Theo tin tức trên Báo, Công an huyện Nam Đàn vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Võ Cát Trà (SN 1979) trú tại xóm Đồng 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn về hành vi cố ý gây thương tích. nạn nhân là cháu Võ Cát N., con ruột của đối tượng.
Trước đó, ngày 2/4/2015, khi phát hiện nhiều vết thâm, bầm tím trên khắp người cháu Võ Cát N., các thầy cô giáo Trường Tiểu học Hoàng Trù đã báo cáo với Công an xã Kim Liên. Sự việc nhanh chóng được báo cáo và chuyển lên Công an huyện Nam Đàn.
Theo lời N. kể, ngày 1/4, cháu lấy của bà nội là Chu Thị Long (SN 1954) số tiền 100.000 đồng để đi trượt patin thì bị người chú là Võ Cát Thành phát hiện. Đến 19h cùng ngày, sau khi đi làm về, Võ Cát Trà (bố N.) được nghe Thành kể lại sự việc trên. Quá bực tức, Trà vào nhà lấy móc phơi quần áo đánh tới tấp vào người cháu N..
Tàn nhẫn hơn, Trà còn bắt cháu N. cởi áo ra, rồi dùng móc quần áo đánh liên tục vào đầu, lưng, bụng, tay, chân cháu. Không dừng lại ở đó, đánh đập con xong, Trà lấy dây thừng trói N. vào cột nhà, hai tay treo lên cao. Đến khoảng 20h cùng ngày, khi thấy máu chảy khắp c‌ơ th‌ể cháu N., Trà mới lấy nước muối rửa vết thương cho con.
Tuy nhiên, Trà vẫn kiên quyết không mở trói cho N.. Mãi đến 21h , khi thấy dây trói bị lỏng, N. mới rút tay ra và chạy sang nhà hàng xóm trốn. Khi đó, khắp người cháu N. chằng chịt những vết thâm tím, tụ máu.
Biên bản giám định ngày 13/4/2015 của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An đã xác định tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cháu N. là 7%, với nhiều vết sẹo, xây xát ở vùng thái dương, tay, lưng, mạng sườn, đùi. Đến ngày 22/4, cháu N. và chú ruột là Võ Cát Cường đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của Pháp Luật.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, Trà đã nhiều lần đánh đập vợ. Đỉnh điểm là vào năm 2013, Trà dùng cốc ném vào mặt vợ gây thương tích, bị Công an xã Kim Liên xử phạt hành chính. Hiện, vợ Trà đã đi xuất khẩu lao động, Trà một mình ở nhà nuôi con.
Vào cuối năm 2014, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) cũng đã xét xử một vụ B.H khiến dư luận phẫn nộ.
Theo đó, tòa sơ thẩm tuyên Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Sóc Trăng) 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng mức hình phạt đối với hai bị cáo là 6 năm, 6 tháng tù giam.
Bé gái bị Trang và Minh B.H là Trần thị Kim Ngân (4 tuổi, con riêng của Trang). Hiện bé Ngân đang sống cùng ba và ông bà nội sau khi xuất viện.
Trước đó, như đã thông tin về vụ việc, chiều 12/9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hoá 2 (phường Bình An) nghe tiếng gào khóc khàn đặc của bé Ngân suốt nhiều giờ đã xông vào phòng trọ C3 thì phát hiện bé Ngân bị trói nằm ngất lịm dưới sàn với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người.
Một số người đã đưa bé Ngân đến bệnh viện cấp cứu, một số người khác giữ vợ chồng Minh Trang lại rồi báo công an.
Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Minh Trang khai, tối 10/9, thấy bé Ngân nghịch bếp gas, Trang lớn tiếng chửi mắng rồi dùng thanh tre này quất liên tiếp vào mông và hai bên tay. Sau đó, Trang bắt con gái quỳ gối dưới nền nhà. Đang nằm trên gác nghe vợ la mắng và đánh con, Minh bực tức đi xuống đấm vào đầu và mặt bé Ngân.
Sau đó, Minh tiếp tục dùng dây nilon trói tay bé Ngân khoảng 1 tiếng rồi bắt quỳ gối dưới nền nhà. Đến 0h sáng 11/9, vợ chồng này mới cho bé Ngân đi ngủ. Sáng hôm sau, thấy con mặt mũi sưng tấy, bầm tím nhưng phải đi làm nên không ai đả động gì đến.
Đến ngày 12/9, vết thương của cháu Ngân do bị đánh bắt đầu sưng, tụ máu bầm gây tím tái 2 mắt nhưng Minh và Trang vẫn không đưa cháu đến bệnh viện điều trị.
Đến khoảng 15h cùng ngày, nghe Minh và Trang lớn tiếng với nhau, chị Trần Thị Quế Nhàn (cùng dãy phòng trọ) qua xem và thấy Ngân nằm bất tỉnh ở góc phòng nên đưa cháu đến bệnh viện Dĩ An cấp cứu. Qua giám định thì Ngân bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 20%.
Những nhân chứng tại khu trọ cũng xác nhận bé Ngân thường xuyên bị vợ chồng Minh Trang đánh đập tàn nhẫn. Lý giải cho hành vi thường xuyên đánh con, Minh cho biết do không có việc làm, nằm ở phòng trọ cả ngày cảm thấy bực bội trong khi bé Ngân hay nghịch phá, không nghe lời.
tr‌a tấ‌n trái Pháp Luật một bé 12 tuổi nhập viện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật