Bác sĩ Trung Quốc “nuốt” 100 căn nhà đút lót

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cựu giám đốc bệnh viện ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc đang bị điều tra về việc nhận hối lộ 18,5 triệu USD bao gồm tiền mặt, bất động sản và nhiều bãi đậu xe.
Bác sĩ Trung Quốc “nuốt” 100 căn nhà đút lót
Bác sĩ Vương Thiên Triều - cựu giám đốc bệnh viện Nhân dân số 1 ở TP Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam Ảnh: CE.CN

Bác sĩ Vương Thiên Triều, cựu Giám đốc bệnh viện Nhân dân số 1 ở TP Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, bị cáo buộc nhận hối lộ 5,64 triệu USD tiền mặt và sở hữu tới 100 ngôi nhà trị giá 13 triệu USD và 100 chỗ đậu xe đó trong thời gian đương chức giai đoạn 2005-2014. Theo Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) Từ Tiến Huy, ông Vương lợi dụng chức vụ để giúp các công ty giành nhiều hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế, giúp một số cá nhân thăng tiến.

Các bệnh nhân than thở rằng họ được gợi ý phải “đút lót” cho bác sĩ giám đốc để được các bác sĩ giỏi thăm khám và điều trị, trong khi các công ty dược phẩm, trang thiết y tế bị phải lót tay để được bán sản phẩm.

Vị bác sĩ 58 tuổi này từng là tổng giám đốc một công ty dược phẩm, đồng thời phụ trách một bộ phận trong sở y tế của tỉnh này, trước khi công tác tại bệnh viện Nhân dân số 1 Vân Nam năm 2004. Ông Vương bị điều tra vì vi phạm kỷ luật, Pháp Luật nghiêm trọng từ tháng 9-2015, sau khi được đề cử làm bí thư đảng ủy Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Vân Nam.

Nhiều nguồn tin cho biết bác sĩ này có liên hệ với cựu Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi, người cũng đang bị điều tra vì tình nghi ăn hối lộ (từ tháng 8-2014). Dưới “ô dù” của ông Bạch, bệnh viện Nhân dân số 1 đã tuyển dụng nhiều chuyên gia, thành lập nhóm chăm sóc riêng cho ông Bạch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật