10 ngư dân Bình Định gặp nạn ở vùng biển Trường Sa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 27.4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết, tàu cá BĐ 97232-TS gặp nạn ở khu vực đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa vẫn chưa được cứu hộ và đang thả trôi tự do với tốc độ 0,7 hải lý/giờ trong thời tiết sóng gió cấp 4, cấp 5.
10 ngư dân Bình Định gặp nạn ở vùng biển Trường Sa
Ảnh minh họa

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 27.4, tàu cá BĐ 97232-TS, công suất 844CV, do ông Phan Quang Gon (SN 1992, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt tại vị trí có tọa độ 10,59 độ vĩ Bắc, 114,45 độ kinh Đông thì bị gãy trục láp, hỏng máy. Lúc này, tàu đang ở trong khu vực đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), trôi dạt với tốc độ 0,7 hải lý/giờ trong thời tiết sóng gió cấp 4, cấp 5. Thời điểm tàu gặp nạn trên tàu có tất cả 10 ngư dân.

Ngay sau nhận được thông tin Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông báo hệ thống thông tin trạm bờ liên lạc với các tàu đang hoạt động trong khu vực tàu bị nạn biết để giúp đỡ. Song đến thời điểm hiện tại, khu vực tàu bị nạn không có tàu trong tổ đội để liên lạc hỗ trợ.

Hiện nay, ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực kêu gọi các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương cứu hộ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật