Phát hiện dấu vết máy bay MH370 ở Vịnh Bengal ?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, một chuyên gia công nghệ có tên là Andre Milnevừa khẳng định xác chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines là nằm dưới Vịnh Bengal, nhưng ông sẽ cần đến 1,3 triệu USD (~28,2 tỉ đồng) trợ cấp từ cộng đồng để có thể hoàn thành cuộc tìm kiếm này.
Phát hiện dấu vết máy bay MH370 ở Vịnh Bengal ?
Chuyên gia hàng không Andre Milne - Ảnh: Metro

Trang tin Metro (Anh), là một nhà điều tra tự nguyện với vụ mất tích bí ẩn của MH-370, Andre Milne sau khi công bố những mảnh vỡ giữa biển Malaysia và Ấn Độ rất có thể thuộc về chiếc máy bay xấu số đã nhấn mạnh rằng cần phải tiếp tục tiến hành điều tra lẫn tìm kiếm trong vịnh Bengal (một trong những vịnh lớn nhất thế giới thuộc Ấn Độ). Hiện tại, ông đang xây dựng một quỹ ủng hộ với hy vọng đạt được con số cần thiết để tiếp tục cuộc tìm kiếm nếu mỗi cá nhân thiện nguyện quyên góp khoảng 6,70 bảng Anh (~220 nghìn đồng).

Metro cho biết đã có nhân chứng tại đảo quốc Maldives chứng kiến một chiếc Boeing 777 có logo của Malaysia Airlines bay ngang qua đảo này, rồi hạ dần độ cao xuống Vịnh Bengal.

Chuyên gia Milne tin rằng MH370 đã bay về hướng bắc đến vị trí mà dữ liệu vệ tinh cho thấy có một vật thể giống xác chiếc máy bay này ở khu vực phía bắc Vịnh Bengal.

“Khu vực này chưa được rà tìm. Tôi cần sự hỗ trợ để tìm cách xác định xem đây có thực sự là xác MH370 hay không”, ông Milne phát biểu trong một video kêu gọi tài trợ.

“Nếu bạn muốn biết liệu chiếc máy bay có rơi xuống khu vực này hay không, xin hãy tham gia vào chương trình gây quỹ”, chuyên gia này kêu gọi.

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar chỉ vài tiếng sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh rạng sáng 8.3.2014.

Vụ mất tích này được xem là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới. Đã có rất nhiều giả thuyết, từ việc máy bay bị người ngoài hành tinh bắt cóc đến việc không tặc khống chế máy bay sang Nga, theo Metro.

Hiện việc tìm kiếm MH370 đang được Úc tiến hành ở vùng biển Nam Ấn Độ Dương trên diện tích 60.000 km2, căn cứ theo các dữ liệu radar và vệ tinh. Nếu hết tháng 5.2015 vẫn chưa tìm được, diện tích tìm kiếm sẽ mở rộng thêm 60.000 km2 nữa.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật