Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bệnh viện K Trung ương vừa chuyển giao thành công kỹ thuật mổ khối u lớn di căn phức tạp cho bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.
Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh
Một ca phẫu thuật cắt u tuyến yên tại BV Phú Thọ

Đây là kết quả cho thấy rõ hơn hiệu quả của đề án bệnh viện vệ tinh do Bộ Y tế triển khai. Hơn 2 năm thực hiện đề án, các bệnh viện hạt nhân tuyến Trung ương đã chuyển giao cho bệnh viện tuyến tỉnh hàng trăm kỹ thuật y học tiên tiến, giúp nâng cao năng lực khám chữa bệnh, hạn chế tình trạng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Được các bác sỹ bệnh viện K Trung ương chuyển giao kỹ thuật, ngày 25/4, các bác sỹ khoa Ung bướu, bệnh viện Đa khoa Phú Thọ thực hiện thành công ca mổ cắt khối u lớn cho bệnh nhân Trương Quang Thọ, 58 tuổi, ở xã Quảng Đạt, huyện Thanh Ba, bị ung thư đại tràng di căn, xâ‌m lấ‌n bàng quang.

Trước đó, qua hội chẩn trực tuyến, các bác sỹ bệnh viện K Trung ương đã hướng dẫn bác sỹ bệnh viện Phú Thọ kỹ thuật giải quyết tình trạng khối u chèn ép, đồng thời truyền hó‌a chấ‌t và xạ trị cho bệnh nhân để hạn chế sự phát triển của khối u. Khi thể trạng bệnh nhân ổn định, các bác sỹ bệnh viện K Trung ương trực tiếp lên Phú Thọ giám sát việc phẫu thuật cắt đại tràng giải quyết 2 vị trí ung thư và cắt một phần bàng quang bị xâ‌m lấ‌n cho bệnh nhân.

Tiến sĩ Nguyễn Đại Bình, Phó Giám đốc bệnh viện K Trung ương cho biết: “Đây là một ca mổ quá phức tạp nhưng chúng tôi chắc sẽ thành công. Các đồng nghiệp ở bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã thực hiện được nhiều loại phẫu thuật rồi. Điều mà chúng tôi muốn chuyển giao là ung thư học trong phẫu thuật ngoại khoa. Ở đây nhiều người trình độ rất cao, đến mức mổ cắt được toàn bộ dạ dày rồi. Chúng tôi lên đây chuyển giao, không chỉ giúp các đồng nghiệp mổ được mà mục tiêu là điều trị khỏi cho người bệnh”.

Tiến sỹ Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, ca phẫu thuật cho bệnh nhân Trương Quang Thọ là hoạt động chuyển giao kỹ thuật được bệnh viện K Trung ương thực hiện 2 năm qua. bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cũng là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Việt Đức 10 năm nay và 5 năm qua là vệ tinh của viện Tim Mạch quốc gia (bệnh viện Bạch Mai).

Do được các các bệnh viện đầu ngành chuyển giao nhiều kỹ thuật khó, nên đến nay lượng bệnh nhân đến khám điều trị ngày một đông và tỷ lệ chuyển tuyến liên tục giảm. Tiến sỹ Nguyễn Huy Ngọc cho biết, trước đây, đầu những năm 2000, bệnh viện chỉ có khoảng 250 lượt người đến khám mỗi ngày, nhưng nay con số này tăng lên hơn 1.000 và thường xuyên có 1.400 bệnh nhân nội trú.

Ca phẫu thuật cắt khối u di căn lớn ngày 25/4 tại BV Phú Thọ

“Các kỹ thuật tại bệnh viện Đa khoa Phú Thọ tăng dần qua từng năm. Trước khi là bệnh viện vệ tinh thì chỉ thực hiện được trên 6.000 lượt phẫu thuật/1 năm. Đến 2014, nâng lên 14.000 lượt phẫu thuật/1 năm. Số bệnh nhân phải chuyển tuyến cũng giảm đáng kể. Trong chuyên ngành ngoại khoa, trước 2005 khi chưa là bệnh viện vệ tinh, số lượt người bệnh  chuyển về tuyến Trung ương chiếm khoảng 60% đến nay giảm còn 0,9%. Đối với chuyên ngành Tim mạch, trước 2010, số lượt chuyển tuyến khoảng 40%, nhưng hiện tại chỉ chiếm 0,9%. Lĩnh vực ung bướu trước khi tham gia vệ tinh, tỷ lệ phải chuyển tuyến khoảng 60%, đến nay chỉ còn 1,2%” – TS Nguyễn Huy Ngọc nói.

Tiếp tục đề án bệnh viện vệ tinh, trong năm nay, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim hở và ghép thận. Giáo sư Đỗ Doãn Lợi, viện trưởng viện Tim Mạch quốc gia cho biết, hiện mỗi năm, bệnh viện Phú Thọ cấp cứu, điều trị và can thiệp tim mạch cho 500 bệnh nhân, góp phần quan trọng trong việc cứu sống kịp thời người bệnh và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Giáo sư Đỗ Doãn Lợi nói: “Chúng tôi đã chuyển giao các kỹ thuật cấp cứu tim mạch, cấp cứu ngừng tuần hoàn, thở máy, tạo nhịp; đặc biệt là chuyển giao kỹ thuật can thiệp động mạch vành (một bệnh lý có nguy cơ t‌ử von‌g rất cao). bệnh viện Đa khoa Phú Thọ khi tiếp nhận kỹ thuật này thì không phải chuyển bệnh nhân về Hà Nội nữa, mà nhồi máu cơ tim thời gian là vàng, sớm 1 phút cũng có thể cứu được tính mạng của người bệnh. Việc chuyển bệnh nhân từ Phú Thọ về Hà Nội ít nhất cũng mất 2 tiếng đồng hồ, đã là một nguy cơ lớn cho người bệnh. bệnh viện Phú Thọ đã tiếp cận tốt kỹ thuật này”.

Từ những thành công của bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho thấy, nhờ có đề án bệnh viện vệ tinh đã gắn thương hiệu của bệnh viện tuyến trên với bệnh viện tuyến dưới, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và góp phần giảm tải bền vững

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật