Yasuo Yamamoto thừa nhận đã điều khiển máy bay không người lái đáp xuống văn phòng Thủ tướng Abe nhằm phản đối chính sách năng lượng hạt nhân của chính phủ, 4 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima.
Ông cũng nói phóng xạ được lấy từ tỉnh Fukushima - "quê hương" của nhà máy hạt nhân Fukushima số 1, nơi xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011.
Tuy nhiên cảnh sát ở thủ đô Tokyo và tỉnh Fukui từ chối bình luận về động cơ của Yamamoto, nói rằng sự việc đang trong quá trình điều tra.
Hôm 22-4, các nhân viên an ninh phát hiện một máy bay không người lái cỡ nhỏ trên nóc văn phòng thủ tướng Shinzo Abe, trên máy bay có cảnh báo phóng xạ. Kiểm tra sau đó cho thấy nó có chứa 1 lượng nhỏ phóng xạ.
Đài truyền hình NHK sau đó đưa tin máy bay là một chiếc Phantom do công ty DJI. A Phantom (Trung Quốc) sản xuất, cùng loại với chiếc từng bay vào Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay.