Thực hư vụ phóng tên lửa thất bại “đáng xấu hổ” của Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một tên lửa của Nga đã rơi xuống ngay sau khi phóng. Thông tin ban đầu cho biết đây là tên lửa đẩy nhưng theo thông tin sau đó, có vẻ tên lửa này thuộc tổ hợp phòng không S-300VM.
Thực hư vụ phóng tên lửa thất bại “đáng xấu hổ” của Nga
Hệ thống phòng không S-300 khai hỏa

Hãng thông tấn báo đưa tin, vào hôm thứ Tư (22/4), tại Nga đã xảy ra một vụ phóng thử nghiệm tên lửa thất bại.

Truyền thông Nga cho biết, một tên lửa đất đối không đã rơi xuống sau khi vừa được phóng đi từ bãi phóng ở phía bắc nước Nga.

Theo báo, cuộc thử nghiệm này sẽ được xem là một thất bại đáng xấu hổ của quân đội Nga.

Thông tin ban đầu do hãng TASS dẫn từ một nguồn tin tại sân bay vũ trụ Plesetsk (nơi diễn ra vụ phóng) cho biết: Vụ tai nạn xảy ra với một tên lửa đẩy vũ trụ có trọng lượng khoảng 9,6 tấn.

Thông tin tương tự như trên cũng được một sĩ quan giấu tên cung cấp cho báo.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ phóng thất bại xảy ra với 1 tên lửa đẩy vũ trụ nhưng sau đó, tập đoàn Almaz-Antey cho biết đó là tên lửa dành cho tổ hợp S-300VM (Ảnh minh họa: TASS)

Tuy nhiên, theo báo, sau đó tập đoàn vũ khí nhà nước Almaz-Antey của Nga thông báo rằng tên lửa gặp sự cố được thử nghiệm cho tổ hợp phòng không S-300VM (Antey-2500).

Đại diện của Almaz-Antey nói với TASS:

“Ngày 22-4, tại sân bay vũ trụ Plesetsk, chúng tôi đã tiến hành phóng thử nghiệm đạn tên lửa hiện đại hóa dành cho tổ hợp S-300VM”.

Theo đại diện này, thử nghiệm được tiến hành nhằm “đánh giá tính linh hoạt của tên lửa được nâng cấp cho hệ thống Antei-2500 để xuất khẩu trong tương lai."

Đại diện của Almaz-Antey giải thích rằng, vì sai lệch véctơ tốc độ ở giai đoạn bay đầu tiên vượt khỏi giới hạn an toàn đề ra nên đã diễn ra sự tự hủy thông thường của tên lửa.

Hệ thống phòng không S-300VM (Ảnh: Army Technology)

Báo cho hay, hệ thống tên lửa Antey-2500 là một phiên bản hiện đại hóa của hệ thống phòng không tinh vi S-300 do Nga sản xuất. Mới đây Nga tuyên bố sẽ cung cấp các tên lửa S-300 cho Iran .

Trong một tuyên bố, chính quyền địa phương cho biết vụ rơi tên lửa xảy ra tại khu vực cách bãi phóng của sân bay vũ trụ Plesetsk khoảng 7km, ở tỉnh Arkhangelsk, phía bắc nước Nga.

Tuy nhiên, họ không thông báo chi tiết loại tên lửa bị rơi. Chính quyền cũng thông báo không có ai bị thương trong vụ rơi này.

Trước đó, một sĩ quan từ vùng Arkhangelsk nói với báo rằng vụ rơi tên lửa đẩy vũ trụ không gây ra thương tích hay tổn hại nào.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga xác nhận ông Vladimir Putin đã được thông báo về vụ thử tên lửa thất bại.

“Tất nhiên, người ta đã thông báo cho Tổng thống” ông Peskov nói và bổ sung thêm rằng “đến thời điểm này chưa có thông tin” về việc điều tra vụ việc vừa xảy ra.

Theo báo, trong những năm cầm quyền của mình, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa việc hiện đại hóa quân đội trở thành ưu tiên hàng đầu.

Các lực lượng vũ trang Nga được trang bị tên lửa và nhiều vũ khí mới sau nhiều năm bị bỏ bê thời hậu Xô Viết.

Báo cho biết, mặc dù ngành công nghiệp vũ trụ Nga đã có nhiều bước thụt lùi nhưng những vụ tai nạn như lần này ở sân bay vũ trụ Plesetsk được cho là rất hiếm gặp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật