Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể việc 2 xe vận chuyển gỗ bị dân làng Kon Sơ Lă bắt giữ vào ngày 18.4.2015, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương...
Trước đó, quá bức xúc trước việc lâm tặc liên tục ngang nhiên chở gỗ qua làng nhưng không bị cơ quan chức năng tuýt còi, vào ngày 18.4.2015, hàng trăm thanh niên Bahnar ở làng Kon Sơ Lă (xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai) đã phục kích bắt giữ được 2 xe gỗ lậu, thu giữ được gần 10m3 gỗ lậu.
Sau khi bị áp tải về sân nhà rông của làng, nhóm đối tượng này đã trút gỗ xuống và lái xe tẩu thoát.
Lực lượng chức năng đã vào cuộc, mở rộng điều tra, xác nhận số gỗ này được khai thác trái phép tại Tiểu khu 187, lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Cũng tại đây, lực lượng chức năng còn phát hiện 40 cây gỗ lớn, có đường kính từ 40cm đến 1m đã bị cưa hạ.
Từ năm 2002, Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh đã thành lập 2 trạm quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực này. Nhưng mười mấy năm qua, đây là vụ phá rừng có quy mô lớn nhất, lại do dân phát hiện và bắt giữ