Kinh hoàng những vụ thảm sát ở Nam Phi vì làn sóng bài ngoại

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
B.L chống người nước ngoài bắt đầu bùng phát tại thành phố Durban (Nam Phi) hai tuần trước, nguyên do là dân địa phương đổ lỗi người nước ngoài đã giành công ăn việc làm của họ. Trong khi theo lời kể của nhiều người nước ngoài, họ đã bị đám đông bài ngoại ở Nam Phi “săn đuổi như chó“ và thề không bao giờ trở lại đất nước này.
Kinh hoàng những vụ thảm sát ở Nam Phi vì làn sóng bài ngoại
ảnh minh họa

Theo AFP, đến cuối ngày 20-4 gần 400 người Malawi đã về đến thành phố Blantyre - nơi họ gặp các bộ trưởng và các quan chức chính phủ. Tại Zimbabwe, đất nước có ít nhất 1 triệu dân làm việc ở Nam Phi, 400 người cũng về tới biên giới sau khi rời các trại trú ẩn ở Durban.

Những vụ tấn công được hình thành rõ rệt sau ở một trung tâm di trú gần biên giới Zimbabwe của Beitbridge.

Khoảng 3.200 người Malawi cũng đã tìm cách láng nạn ở các trại tạm trong cơn hỗn loạn sau đó.

Vụ việc nổi lên do ảnh hưởng của vua Zulu Goodwill của Nam Phi gieo rắc sự thù hận với những những người nước ngoài gây nên làn sóng bài ngoại.

Trước đó Zwelithnini đã thực hiện một bài phát biểu giận giữ đổ lỗi cho người nhập cư vào tháng trước đã làm gia tăng tội phạm và nói rằng họ phải rời khỏi đất nước. Sau đó, một vụ bạo loạn bài ngoại đã được kích động ở nơi đây.

Trong khi đó, ở Malawi, Bộ trưởng thông tin Kondwani Nankhumwa nói rằng có sáu xe buýt chở 390 người Malawi từ Durban đến Malawi vào tối hôm qua và 5 xe buýt sẽ được dự kiến khởi hành vào ngày hôm nay.

Trong những người thiệt mạng trong vụ bạo động chống người nhập cư có 2 người Malawi, chính phủ Malawi cho biết.

Nhứng người tị nạn vật vờ chờ trở về quê hương (ảnh: Daily Mail).

Louis Lulu Mnguni, nhà ngoại giao hàng đầu của Nam Phi ở Nigeria cho biết nhiệm vụ của anh ở Lagos là cảnh báo công dân Nam Phi ở Nigeria “đề cao cảnh giác và hạn chế những hành động của họ” vì mối lo “đe dọa tấn công trả đũa”.

Tương tự như vậy, an ninh được tăng cường ở Cao ủy của Nam Phi ở Accra, Ghana sau khi nhận được các cuộc điện thoại đe dọa.

Các nhà hoạt động ở một số nước Nam Phi cũng đã tổ chức các cuộc biểu tình và kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nam Phi. Kenmare Resources, một công ty có trụ sở tại Dublin cho biết công ty đã cho 62 công nhân Nam Phi tạm thời hồi hương ở mỏ titan tại Mozambique trong tổng số 1.400 lao động.

Sự bùng nổ B.L ở Nam Phi chống lại người nhập cư đã bị hoen ố bởi danh tiếng của một đất nước có nền kinh tế lớn nhất trên lục địa và là điểm đến cho những người tìm kiếm cơ hội và thoát khỏi sự hỗn loạn ở những người khác ở Châu Phi.

Video ghi lại B.L kinh hoàng tại đất nước Nam Phi ( cần cân nhắc trước khi xem do hình ảnh B.L)

Hình ảnh khủng khiếp được công bố ngày hôm qua cho thấy một người đàn ông Zimbabwe đã bị tấn công chảy máu đến chết gần một rãnh nước. Trong khi trung tâm y tế chỉ cách anh ta có 300 bước chân nhưng đã bị đóng cửa vì các bác sĩ làm việc ở đó là người nước ngoài và họ sợ sẽ trở thành nạn nhân của cuộc tấn công bài ngoại.

Người đàn ông Zimbabwe đã bị tấn công chảy máu đến chết gần một rãnh nước (ảnh: Daily Mail)

Hiện tại chính phủ đang nỗ lực khắc phục những hậu quả tiêu cực từ cuộc tấn công những người nhập cư tại một số khu vực của Durban và Johannesburg, giết chết 7 người kể từ cuối tháng ba.

Giáo sư Chris Landsberg, một chính sách ngoại giao và chuyên gia chính sách đối ngoại châu Phi tại Đại học Johannesburg cho biết chính phủ Nam Phi sẽ chủ động hơn “trong việc đối phó với vấn đề căng thẳng của những người nhập cư.

Zulu Goodwill Zwelithini, một vật có ảnh hưởng trong các nhóm dân tộc Zulu ở Nam Phi, đã lên án các cuộc tấn công trong một bài phát biểu hôm thứ hai tại sân vận động thể thao Durban. Những nhận xét của ông đã thúc đẩy một cuộc bạo động bài ngoại ở đất nước này.

 

( Cần cân nhắc trước khi xem do hình ảnh B.L)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật