Tòa phúc thẩm tuyên y án 7 người chặt cây keo lai

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 13.4, TAND tỉnh Đồng Nai đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ chặt 12 cây keo lai về tội hủy hoại tài sản.
Tòa phúc thẩm tuyên y án 7 người chặt cây keo lai
Các bị cáo kháng cáo tại tòa

Cụ thể: TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên y án sơ thẩm do các bị cáo đã xâm phạm vào tài sản nhà nước, tòa phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm là có cơ sở, đồng tình với bản án sơ thẩm, bác đề nghị ý kiến hủy án điều tra lại của việnKSND tỉnh, bác ý kiến hủy án, đình chỉ vụ án tuyên không phạm tội của luật sư bào chữa.

Theo đó, các bị cáo Đinh Trọng Thúc, Vũ Thị Mộng Thu, Ngô Quang Tuyên, Vũ Thị Mộng Huyền và Nguyễn Thị Thu Hường mỗi người vẫn chịu mức án 5 tháng 4 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam, đã được trả tự do tại phiên tòa sơ thẩm).

Còn bị Nguyễn Thị Anh và Đỗ Thị Le bị phạt 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Theo hội đồng xét xử, bản án sơ thẩm của TAND TP. Biên Hòa đã tuyên các bị cáo chặt 12 cây keo lai là có cơ sở.

Đề nghị của viện KSND tỉnh Đồng Nai về việc tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu và đề nghị tuyên các bị cáo vô tội của luật sư tại phần tranh luận trước đó không được tòa chấp nhận.

Theo hội đồng xét xử, dù các bị cáo kháng cáo cho rằng không phạm tội, nhưng qua các chứng cứ, hồ sơ, lời khai các bị cáo và người liên quan, có đủ căn cứ để xác định tội phạm của các bị cáo.

Sau khi sang nhượng trái phép đất của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, các bị cáo đã bị UBND phường Long Bình và các ngành chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên để sử dụng đất, các bị cáo đã thuê người cưa 12 cây keo lai có độ tuổi 12 năm trồng vào năm 2001, ở giai đoạn gần thành thục của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa quản lý. Qua biên bản xác định, giá trị số cây là 10,6 triệu.

Hành vi các bị cáo cùng nhau thực hiện việc cưa cắt 12 cây keo của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa quản lý xâm phạm tài sản nhà nước, ảnh hưởng tình hình trật tự, trị an của địa phương.

Sau khi nghe tuyên án, các bị cáo đã phản ứng gay gắt, bức xúc la hét ngay trong phòng xử vì cho rằng quyết định trên không đúng. Các bị cáo đều nói sẽ tiếp tục kiến nghị bản án này đến các cấp cao hơn.

Như Báo đã thông tin, ngày 8-4, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chặt phá 12 cây keo lai do có kháng cáo của các bị cáo Đinh Trọng Thúc, Vũ Thị Mộng Thu, Ngô Quang Tuyên, Vũ Thị Mộng Huyền, Đỗ Thị Le, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Hường.

Riêng bị cáo Nguyễn Tồn Chí cũng đã bị cấp sơ thẩm kết án về tội hủy hoại tài sản nhưng không kháng cáo.

Trong phần tranh luận, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa đã đánh giá vật chứng của vụ án là 12 cây keo lai đã bị Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa đem bán là sai quy trình bảo quản vật chứng và chưa xác định được giá trị thiệt hại, đề nghị hủy án để điều tra bổ sung.

Trong khi đó, luật sư và các bị cáo cho rằng không có tội vì các cây keo lai là cây tái sinh, mọc trên đất đã mua, có thời gia chăm sóc nên đã chặt…


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật