Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, HĐXX nhận định, hành vi bị cáo đã xâm phạm tính mạng người khác, nguy hiểm cho xã hội, nhưng xét thấy bị cáo ăn năn hối lỗi, vụ việc xảy ra cũng do phía nạn nhân có lỗi, nên HĐXX đã tuyên mức án nhẹ cho bị cáo.
Theo cáo trạng, năm 2000 Nguyễn Văn Thếnh chung sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị S. (63 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Tuy đã lớn tuổi nhưng mỗi lần uống rượu là ông Thếnh lại chửi mắng bà S. khiến anh Nguyễn Tấn Minh (43 tuổi, con riêng của bà S.) vô cùng tức giận.
Khoảng 20g30 ngày 5-10-2014 sau khi nhậu về, ông Thếnh chuẩn bị ăn cơm thì cãi nhau với bà S. về việc làm ăn buôn bán. Cự cãi một lúc, bà S. bỏ ra sau nhà, Thếnh ngồi coi tivi.
Nghe tiếng mẹ và cha dượng cãi nhau, anh Minh ở nhà kế bên liền chạy qua chửi và đánh vào đầu, người của Thếnh. Thếnh chồm dậy lấy dao nhọn để bên cửa sổ đâm một nhát vào bụng anh Minh.
Được đưa đi cấp cứu nhưng anh Minh đã tử vong. Thếnh đến công an đầu thú.