Còn một lời nguyền ‘Pháp mở rộng’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chức vô địch Giải Miami mở rộng 2015 tại Mỹ vào rạng sáng ngày 6-4 (giờ Việt Nam) đã giúp N.Djokovic lập cột mốc thành tích cá nhân mới. Phía sau thành công của tay vợt này đương nhiên là dấu ấn của Ban huấn luyện, trong đó đứng đầu là huyền thoại người Đức Boris Becker.
Còn một lời nguyền ‘Pháp mở rộng’
HLV Boris Becker (phải) và Novak Djokovic - Ảnh: Reuters

Ngay sau khi lên ngôi vô địch với chiến thắng 2-1 (7-6, 4-6, 6-0) trước kình địch người Anh A.Murray, N.Djokovic đã dành những lời tốt đẹp cho vị HLV của mình là B.Becker. Theo N.Djokovic, B.Becker mang đến cho anh sự ổn định, bản lĩnh vững vàng trong những thời khắc quan trọng. Trận đấu với A.Murray là ví dụ điển hình. Khi A.Murray vùng lên mạnh mẽ và giành chiến thắng ở séc 2, nhiều người đã nghĩ đến cú lội ngược dòng cho tay vợt người Anh. Nhưng N.Djokovic không nghĩ như vậy.

Tay vợt này tiết lộ rằng, anh đã tính toán phải thi đấu rất tập trung vào đầu séc 3 để sớm giành lợi thế. Và thực tế, N.Djokovic đã dập tắt hy vọng lội ngược dòng của đối thủ, qua đó giành chức vô địch Miami mở rộng lần thứ 5 trong sự nghiệp. Với thành tích này, N.Djokovic chỉ còn kém huyền thoại quần vợt người Mỹ A.Agassi (6 lần vô địch).

Cũng với chức vô địch này, N.Djokovic đã trở thành tay vợt đầu tiên 3 lần giành chức vô địch Giải Indian Wells và Miami mở rộng (2 giải đấu diễn ra cùng ở Mỹ trong hệ thống Giải Master của Hiệp hội Quần vợt nam thế giới, có sức hút chỉ thua hệ thống Giải Grand Slam và có 1.000 điểm thưởng cho nhà vô địch). Đây là chức vô địch Masters thứ 22 và cũng là chức vô địch thứ 51 trong sự nghiệp của N.Djokovic.

Tháng 12-2013, làng quần vợt thế giới xôn xao trước thông tin huyền thoại quần vợt người Đức B.Becker nhận lời làm HLV trưởng cho N.Djokovic. Lúc ấy, N.Djokovic đã là tay vợt số 1 thế giới nhưng vẫn thiếu sự ổn định và tinh thần "thép" để duy trì vị thế. Vì thế, anh đã tìm đến B.Becker. Sau một cú điện thoại, B.Becker (lúc đó 46 tuổi) đã nhận lời làm HLV cho tay vợt người Serbia. Sau này, HLV B.Becker đã tiết lộ rằng: "Khi xem N.Djokovic thi đấu, tôi nhìn thấy hình bóng thời trẻ của mình.

Vì vậy, khi cậu ấy đề nghị, tôi lập tức nhận lời". Đấy là sự hợp tác mà giới quần vợt thế giới đều cho là có khả năng thành công cao, nhất là khi B.Becker cũng có sự nghiệp VĐV lẫy lừng với 6 chức vô địch Grand Slam (2 chức vô địch Australia, 3 chức vô địch Wimbledon, 1 chức vô địch Mỹ mở rộng). Ngoài ra, lối chơi của B.Becker cũng đầy khoa học, tính toán chặt chẽ và bản lĩnh, mang đậm đặc trưng của người Đức.

Sự hợp tác giữa hai huyền thoại quần vợt thế giới đã có những thành công với 2 chức vô địch Grand Slam (Wimbledon 2014, Australia 2015), vô địch World Tour Final 2014 (giải đấu cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới trong năm) cùng một số giải Masters khác, trong đó gần nhất là Miami mở rộng 2015. Chính N.Djokovic cũng thừa nhận rằng: "Chúng tôi hợp tác ăn ý với nhau và không có bất kỳ mâu thuẫn trong cách làm việc. Ông ấy biết tôi cần gì để vượt qua áp lực, giải quyết khó khăn thế nào để duy trì vị trí số 1 thế giới và đưa ra những giải pháp phù hợp".

Tuy vậy, thầy trò B.Becker - N.Djokovic vẫn còn một thử thách trước mặt khi cả hai chưa từng giành danh hiệu vô địch Giải Pháp mở rộng - một trong 4 giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam. Trong sự nghiệp VĐV, B.Becker chỉ mới vào đến bán kết Giải Pháp mở rộng. Trong khi ấy, thành tích tốt nhất của N.Djokovic là 2 lần vào chung kết giải đấu này (năm 2012 và 2014 khi B.Becker đã làm HLV cho N.Djokovic).

Djokovic cần danh hiệu vô địch Pháp mở rộng để chứng tỏ sự toàn diện và thực sự là số 1 thế giới. Vì vậy, người ta lại chờ, khi Giải Pháp mở rộng khai mạc vào tháng 5 tới, để xem thầy trò B.Becker - N.Djọkovic giải lời nguyền "vô địch Pháp mở rộng" ra sao.

Trên bảng xếp hạng ngày 6-4 của Hiệp hội Quần vợt nam thế giới, N.Djokovic tiếp tục dẫn đầu với 13.205 điểm, cân bằng thành tích 141 tuần ở ngôi số 1 thế giới của R.Nadal. Chắc chắn, N.Djokovic còn kéo dài kỷ lục trong thời gian dài khi đang hơn người thứ nhì R.Federer tới 4.310 điểm. Trên bảng xếp hạng này, R.Nadal từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5 trong khi A.Murray từ thứ 4 lên thứ thứ 3, K.Nishikorri từ thứ 5 lên thứ 4.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật