SEA Games 2015 ngốn của Singapore gần 300 triệu USD

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phóng viên tại Singapore dẫn thông báo của Ban tổ chức SEA Games 2015 (SINGSOC) cho biết Singapore sẽ dành một khoản kinh phí trị giá 324,5 triệu đô-la Singapore (SGD), tức gần 241 triệu USD, cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 28.

Khoản ngân sách này không bao gồm số tiền hơn 60 triệu SGD nhận được từ 23 nhà tài trợ và sẽ dùng để trang trải kinh phí tổ chức, như sử dụng đầu tư cho nơi ở của VĐV và quan chức thể thao, tổ chức lễ khai mạc và bế mạc cũng như các chương trình tiếp cận cộng đồng.

Ngoài ra, khán giả sẽ được xem miễn phí nhiều môn thi đấu, đặc biệt những môn được tổ chức trong và gần khu liên hợp thể thao quốc gia Singapore Sports Hub, như điền kinh, tennis hay thể thao dưới nước. Đặc biệt, Singapore cũng sẽ không thu phí bản quyền truyền hình kỳ Đại hội này.

Còn theo tờ Myanmar Times, SEA Games năm 2013 tổ chức ở Myanmar tốn hơn 400 triệu USD. SEA Games trước đó tổ chức tại Indonesia ngốn của xứ vạn đảo 311 triệu USD.

Vẫn còn 2 nước chưa từng tổ chức SEA Games

Ra đời từ năm 1959 dưới cái tên SEAP Games (Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á) rồi chuyển thành SEA Games (Đại hội thể thao Đông Nam Á) vào năm 1977. Tính đến nay, đã qua 27 kỳ tổ chức và nếu tính cả Singapore với SEA Games 28 tới đây, đã có 9 quốc gia trong khu vực đứng ra đăng cai tổ chức. Ban đầu là Thái Lan, Malaysia, Myanmar, sau đó tới Indonesia, Singapore, Philippines và gần đây đến lượt Brunei, Việt Nam và Lào. Như vậy, vẫn còn 2 nước chưa từng tổ chức SEA Games là Timor Leste và Campuchia.

Theo Hiến chương của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á thì việc đăng cai tổ chức SEA Games được quay vòng theo thứ tự A, B, C giữa các quốc gia trong khu vực và sau SEA Games 28 tại Singapore, các nước chủ nhà được xác định là: Malaysia - SEA Games 29 năm 2017, Brunei - SEA Games 30 năm 2019, Campuchia - SEA Games 31 năm 2021 vàViệt Nam tổ chứcSEA Games 32 vào năm 2023.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật