Nga nhất tiễn hạ song điêu, đối phó cả Mỹ lẫn IS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga sẵn sàng viện trợ khoảng 1,2 tỷ USD chi phí các loại vũ khí và thiết bị quân sự cho quốc gia Trung Á Tajikistan, nước này hiện nay đang bị đe dọa bởi cuộc xâm nhập từ các nước Hồi giáo, một tờ báo doanh nghiệp hàng đầu của Nga cho biết.
Nga nhất tiễn hạ song điêu, đối phó cả Mỹ lẫn IS
Ảnh minh họa

Tờ báo Kommersant dẫn từ một nguồn tin nội Bộ tổng tham mưu của Nga cho biết kế hoạch viện trợ quân sự có thể lên đến 70 tỷ Rup (hơn 1,2 tỷ USD) trong năm tới.Các loại vũ khí và thiết bị có thể bao gồm vũ khí cá nhân và đạn dươc, hệ thống thông tin liên lạc, máy bay chiến đấu, hệ thống pháo và tên lửa. Phần lớn là những thiết bị đang được sử dụng trong quân dội Nga.

Đây là chương trình viện trợ được hoàn lại theo chương trình lớn hiện đại hóa quân sự của Tajikistan được ký giữa Moscow và Dushanbe vào năm 2014. Mục tiêu chính là củng cố biên giới giữa Tajikistan và Afghanistan. Các nhiệm vụ càng trở nên đặc biệt quan trọng hơn sau khi các lực lượng Liên minh rút từ Afghanistan và các mối đe dọa ngày càng tăng từ cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây ISIS / Isil).

Vào đầu tháng Ba, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov cho các phóng viên tin tức rằng tình báo Nga đã có thông tin về tăng cường hoạt động của các phần tử IS gần biên giới phía nam của Liên bang Nga, đặc biệt gần biên giới Afghanistan-Tajikistan. Để đối phó với các mối đe dọa, Nga đã tăng cường các căn cứ quân sự tại Tajikistan và Kyrgyzstan.

Ông Antonov cho biết: "Nhà nước Hồi giáo đã xác nhận đã tiếp xúc với những kẻ khủ‌ng b‌ố ở Bắc Caucasus của Nga. Chúng tôi sẽ lưu ý điều này khi đưa ra quyết định tăng cường an ninh và bảo vệ biên giới của Nga”. Sự phát triển của vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bởi IS trong Libya cũng tạo ra mối quan tâm đặc biệt, cũng như sự khởi đầu của hàng loạt vụ hành quyết tại nước này.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết trong một cuộc phỏng vấn báo chí mà Liên bang Nga đã lên kế hoạch phối hợp từng bước bổ sung trong cuộc chiến chống IS với các đối tác trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (các khối quân sự-chính trị Á-Âu thống nhất Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, và Uzbekistan).

Patrushev cũng cho biết Nga đã quan tâm đến việc hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chung chống lại Nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm việc trao đổi dữ liệu thông minh sẳn sang giúp đạt được kết quả tích cực.

Nga hiện đang duy trì một căn cứ quân sự khoảng 7000 quân lính gần thủ đô Dushanbe của Tajikistan, đội ngũ quân sự lớn nhất của Nga ở Trung Á và là một trong những đơn vị mạnh trong khu vực. Trong năm 2013, Tajikistan đã đồng ý không thu tiền thuê cho các cơ sở, để đổi lấy viện trợ lớn của Nga cho các lực lượng quân sự.

Giới quan sát cho rằng dù Nga và Mỹ hợp tác trong mặt trận chống IS nhưng họ vẫn luôn đề phòng nhau, đặc biệt ở khu vực Trung Á. Nga không muốn có thêm một Ukraine nữa ở phía Nam nên tích cực gia tăng ảnh hưởng tại khu vực này. Nhờ vậy, những toan tính tìm chỗ đứng của Mỹ tại Trung Á những năm gần đây đều thất bại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật