Như vậy là trong bốn năm cầm quyền của Tổng thống Ollanta Humala, đây là lần thứ 7 ông sẽ phải bổ nhiệm một thủ tướng mới.
Theo AFP, nếu việc bổ nhiệm không được thông qua, ông Humala có thể giải tán quốc hội và tổ chức bầu quốc hội mới.
Ông Pedro Cateriano năm nay 56 tuổi, luật sư, được bầu làm bộ trưởng quốc phòng Peru gần ba năm qua. Ông được biết đến là người có đường lối cứng rắn với phe đối lập, và theo giới phân tích, việc ông trở thành thủ tướng có thể không giúp cải thiện mối quan hệ vốn đã khó khăn giữa Tổng thống Humala với quốc hội 130 thành viên của Peru.
Người tiền nhiệm của ông, bà Ana Jara, vừa bị mất chức hôm 31-3 sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội do bị cáo buộc nghe lén các chính trị gia đối lập, các nhà báo, doanh nhân và cả dân thường Peru.
Cùng với việc thông báo bổ nhiệm ông Pedro Cateriano làm thủ tướng, Tổng thống Humala cũng bất ngờ thay thế nhiều bộ trưởng, trong đó có bộ trưởng ngoại giao. Người được ông chọn làm tân bộ trưởng ngoại giao là bà Ana Maria Sanchez - vừa được bổ nhiệm làm đại sứ Peru tại Pháp một ngày trước.