Các mạnh thường quân vụ lừa iPhone ở Singapore đồng tình với ông Gabriel Kang

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau thông tin từ tờ The Straits Times ngày 28/3, sau 5 tháng, phần lớn số tiền 15.500 đô la Singapore (SGD) do cộng đồng mạng quyên góp cho anh Thoại sau vụ lừa hiện tại vẫn chưa được sử dụng. Nhiều mạnh thường quân tin tưởng số tiền họ đóng góp sẽ được sử dụng đúng cách.​
Các mạnh thường quân vụ lừa iPhone ở Singapore đồng tình với ông Gabriel Kang
Anh Phạm Văn Thoại (thứ hai từ phải sang) và ông Gabriel Kang - Ảnh nhân vật cung cấp

Trước đó, thông tin việc doanh nhân 37 tuổi Gabriel Kang, người đứng ra vận động cuộc đóng góp trên nói với The Straits Times rằng còn hơn 9.000 SGD vẫn chưa được sử dụng.

Theo The Straits Times ngày 31-3, hơn 15 mạnh thường quân đã phản hồi đến tờ báo này rằng họ không phiền nếu ông Gabriel Kang, dùng số tiền giúp đỡ những người cần giúp khác ngoài anh Thoại.

Số tiền quyên góp qua mạng sau khi trừ chi phí thủ tục là 13.940 SGD, vượt xa gấp 10 lần mong muốn ban đầu của ông Kang. Trong khi đó anh Thoại lại từ chối nhận điện thoại iPhone mới mà Kang gửi (được mua từ tiền quyên góp) và chỉ nhận bánh kẹo làm quà, trị giá khoảng 200 SGD.

Ngày 28-3, The Straits Times trích ý kiến của hai mạnh thường quân nói rằng họ muốn ông Kang tham khảo ý kiến của họ trước khi mang tiền đi làm thiện với mục đích khác (mua vé máy bay hồi hương cho một phụ nữ người Việt được cho là đã bị bán ra nước ngoài, tặng thuốc men, bánh kẹo và đồ chơi tặng cho trại trẻ mồ côi Thiên Bình ở Đồng Nai...).

Nhưng phản hồi từ các mạnh thường quân khác lại bày tỏ rằng họ thấy "không vấn đề gì" với việc làm trên của ông Kang.

“Tôi tin rằng ông Kang sẽ không sử dụng số tiền này sai mục đích" - Terrence Tee, 31 tuổi, người đã góp 10 USD, cho biết,

Còn Melvin Lee, 35 tuổi, người đã góp 20 USD thì “tin rằng trái tim mình đã đặt đúng chỗ”.

Một người đóng góp tên Mr Goh cho rằng “nếu ông Kang phải đi xin phép người này người kia thì cuối cùng chẳng làm được gì cả”.

“Khi tôi đã góp tiền thì tùy ông ấy sử dụng cho các mục đích tốt đẹp”, một mạnh thường quân đóng góp 100 USD nói thêm.

Tương tự, Karyn Lee, nhân viên tư vấn kế toán 25 tuổi, nói rằng: “Tôi cảm thấy rất vui khi số tiền đóng góp được sử dụng cho mục đích tốt đẹp, tôi chẳng phản đối gì về cách họ sử dụng chúng".

Về phần mình, ông Kang cho biết mình đã cập nhật thông tin chi tiết và công khai về việc sử dụng số tiền này lên trang mạng Indiegogo. “Mọi người đều nhận được thông báo khi tôi cập nhật chúng", ông Kang cho hay.

“Tôi đang tìm giải pháp tốt nhất để giúp đỡ các nạn nhân bị lừa khác” - ông Kang cho biết với số tiền 9.000 SGD còn lại, ông đã và đang cố gắng giúp đỡ các nạn nhân bị lừa tương tự như anh Thoại.

Ông Kang cho biết lý do ông giữ lại số tiền đóng góp là vì đang cố gắng thay mặt các mạnh thường quân làm việc tốt và không sử dụng số tiền sai mục đích.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật