Họa sĩ Việt ở Đức triển lãm tranh gây quỹ từ thiện

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 40 bức tranh của nữ họa sĩ Nguyễn Phi Loan đang được trưng bày tại Berlin, vừa quảng bá nét đẹp của đất nước Việt Nam vừa gây quỹ giúp các trẻ em nghèo.
Họa sĩ Việt ở Đức triển lãm tranh gây quỹ từ thiện
Lễ khai mạc triển lãm tranh “Sắc Tâm“ của họa sĩ Nguyễn Phi Loan đến từ Việt Nam diễn ra vào tối 21/3 tại “Ngôi nhà Việt“ (Viethaus) ở thủ đô Berlin.

Ông Phạm Việt Chiến, Tham tán công sứ Đại sứ Việt Nam tại Đức và ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức, cùng đông đảo bà con người Việt và những vị khách quốc tế đã tới dự.

Hơn 40 bức tranh độc đáo và sáng tạo, được cắt dán từ vải và giấy, trưng bày tại triển lãm. Đây là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
Họa sĩ Nguyễn Phi Loan (thứ hai từ trái sang) bày tỏ xúc động trước sự đón nhận, cổ vũ nồng nhiệt của các vị khách đến tham quan triển lãm. Bà hy vọng những bức tranh của mình có thể chuyển tải được vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người Việt Nam, cũng như thông điệp của tình người và sự sẻ chia.

Họa sĩ Loan từng tốt nghiệp trường đại học tổng hợp Lomonoxop tại Nga và có gần 50 năm làm việc trong lĩnh vực địa chất. Tuy nhiên, niềm đam mê với hội họa đã ấp ủ trong bà ngay từ những ngày ngồi trên nghế nhà trường. Những tác phẩm của bà khi ra đời được công chúng và giới chuyên môn yêu thích và đánh giá cao.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Phi Loan gần gũi với đời sống. Bà hay khai thác những góc cạnh của cảm xúc, của tâm hồn, hình ảnh thiên nhiên.

Tranh cũng hể hiện khả năng phối màu tinh tế. Trong hình là bức tranh "Hoài niệm".

Ngay tại lễ khai mạc, một số bức tranh đã tìm được chủ nhân mới. Một nửa số tiền bán tranh sẽ được ủng hộ cho quỹ từ thiện giúp đỡ học sinh nghèo tại Việt Nam.

Nữ họa sĩ và một khách tham quan trong không gian triển lãm. Triển lãm trưng bày và bán tranh sẽ kéo dài đến ngày 9/4 tới.

Một chương trình hòa nhạc đặc sắc với những tác phẩm của các nhạc sĩ lừng danh trên thế giới làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng, ấm cúng.
Trong hình là nhóm Tứ tấu đàn dây BESA (Berlin-Saigon), thành viên của dàn nhạc giao hưởng Berlin, trong đó có nghệ sĩ violin người Việt Lê Ngọc Anh Kiệt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật