Chờ Olympic Việt Nam trình diễn một diện mạo mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến thắng trước Malaysia sẽ giúp giảm bớt áp lực đối với thầy trò HLV Toshiya Miura sau chuỗi trận giao hữu không thành công trước thềm giải đấu.
Chờ Olympic Việt Nam trình diễn một diện mạo mới
HLV Ismail Razip (trái) và HLV Miura đều khẳng định chiến thắng ở trận mở màn sẽ thuộc về đội bóng của mình. Ảnh: VSI

Cuộc đối đầu với chủ nhà Malaysia cũng mang tính chất quyết định tới cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Toshiya Miura, khi vị trí nhất bảng ở bảng B được xác định khó thoát khỏi tay Nhật Bản. Tuy nhiên, đây được dự báo sẽ là trận đấu rất khó khăn, khi Malaysia sớm coi Việt Nam là đối thủ trực tiếp. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, HLV trưởng đội tuyển Olympic Malaysia Ismail Razip không ngần ngại tuyên bố, mục tiêu của Malaysia là phải giành trọn 3 điểm khi gặp Việt Nam. Theo ông Ismail Razip, đội chủ nhà đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này.

“Chúng tôi đã làm việc nghiêm túc trong 1 tháng trời. Năm ngoái chúng tôi đã thất bại trước Malaysia nên lần này sẽ phải chuẩn bị chu đáo hơn. Họ có ưu thế sân nhà, khán giả…nhưng Việt Nam sẽ nỗ lực để giành chiến thắng”.

HLV Toshiya Miura

“Đây là trận đấu quan trọng bởi có tính chất quyết định vé vào vòng chung kết. Chúng tôi cũng muốn thắng trận đầu tiên với Việt Nam để tạo đà cho 2 trận đấu còn lại. Trong thời gian qua, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, phong độ của các cầu thủ đều đang rất tốt”-ông Ismail Razip nói.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, đội tuyển Olympic Malaysia đã tập trung từ rất sớm. Thời gian vừa qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bố trí để đội bóng của HLV Ismail Razip có một loạt trận đấu giao hữu với các đội bóng khác nhau. Ban đầu, Olympic Malaysia thi đấu có phần chệch choạc, đội bóng của ông Razip thua Olympic Indonesia và U20 của đảo quốc Fiji cùng với tỷ số 0-1, thua đậm U20 Myanmar 0-3, hòa Olympic Myanmar 1-1 và chỉ thắng được 1 trận duy nhất trước Olympic Pakistan với tỷ số 2-1.

Tuy nhiên, cận kề vòng loại U23 châu Á, Olympic Malaysia đã thi đấu ngày càng tốt hơn mà gần nhất là việc đoạt chức vô địch giải Bangabandhu tổ chức tại Bangladesh. Đội bóng của ông Razip thắng cả 3 trận đầu ở giải đấu này gồm Bangladesh (1-0), Sri Lanka (2-0), Olympic Singapore (1-0) và một lần nữa đánh bại Bangladesh 3-2 trong trận chung kết. Dù thiếu một số cầu thủ quan trọng đang bận thi đấu cho ĐTQG nhưng theo HLV Ismail Razip, lực lượng hiện tại của Olympic Malaysia vẫn đủ sức để cạnh tranh 1 suất vào vòng chung kết.

Phía Việt Nam, HLV Toshiya Miura cũng khẳng định, đội bóng đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu. “Tôi biết Malaysia chuẩn bị kỹ cho vòng loại với một số trận đấu giao hữu khá tốt. Trận đầu tiên sẽ rất quan trọng vì họ là đối thủ ngang tầm với Việt Nam, và lại trực tiếp cạnh tranh một trong 2 vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi bắt đầu tập trung từ tháng 2, đã có một loạt trận giao hữu với Indonesia, Uzbekistan và Thái Lan. Việt Nam sẽ cố gắng để có thể đạt kết quả tốt nhất. Mục tiêu của tôi là đội sẽ phải giành vé vào vòng chung kết”-HLV Toshiya Miura nói.

Theo ông Miura, đội hình Olympic Việt Nam chiếm đa số là các cầu thủ trẻ, nhiều kinh nghiệm nhất chỉ có 2 cầu thủ, Huy Toàn và Ngọc Hải. Ông Miura cũng chưa quên thất bại trước Malaysia tại AFF Cup 2014 và khẳng định, không muốn Olympic Việt Nam lặp lại kết quả này.

“Chúng tôi đã làm việc nghiêm túc trong 1 tháng trời. Năm ngoái chúng tôi đã thất bại trước Malaysia nên lần này sẽ phải chuẩn bị chu đáo hơn. Họ có ưu thế sân nhà, khán giả…nhưng Việt Nam sẽ nỗ lực để giành chiến thắng. Một kết quả tốt trước Malaysia sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho Olympic Việt Nam khi gặp Nhật Bản. Họ là đối thủ mạnh nên đấu với họ sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm”-ông Miura cho biết.

Trước trận đấu này, ông Miura và tuyển Olympic Việt Nam đang chịu áp lực lớn do màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở các trận đấu giao hữu. Một chiến thắng trước Olympic Malaysia vì vậy sẽ là yêu cầu quan trọng để giảm bớt sức ép đối với nhà cầm quân người Nhật Bản. Rất nhiều người đang chờ đợi, Olympic Việt Nam sẽ thể hiện một diện mạo mới trước đối thủ nhiều duyên nợ như Malaysia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật