‘Mổ xẻ’ đối thủ số 1 của U23 Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc các trung phong không có được phong độ tốt khiến U23 Malaysia sẽ phải trông chờ vào những bàn thắng từ hàng tiền vệ.
‘Mổ xẻ’ đối thủ số 1 của U23 Việt Nam
Farhan Roslan một cầu thủ đa năng của U23 Malaysia

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, U23 Malaysia triệu tập 5 tiền đạo gồm Ramzi Haziq Mohamad, Shafiq Shaharuddin, Mohd Syafwan Syahlan, Mohd Faizat Ghazali và S. Kumaahran.

Trong 5 cầu thủ này, nổi bật nhất chính là Shafiq Shaharuddin, cầu thủ đang có phong độ cao với 5 bàn trong 5 trận tại giải Ngoại hạng Malaysia.

Dẫu vậy, Shafiq Shaharuddin lại đang bị chấn thương và có nguy cơ phải loại ra khỏi danh sách thi đấu. Trong khi đó, Ramzi Haziq Mohamad cũng bị dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ Tư vừa qua.

Mất Shafiq khiến sức tấn công của U23 Malaysia bị ảnh hưởng

Điều đó có nghĩa, U23 Malaysia sẽ phải trông chờ vào 3 cái tên còn lại. Hiện chỉ có Kumaaran được xem là có thể cáng đáng tốt nhiệm vụ ghi bàn.

Trước đó, tại giải Bangabadhu Gold Cup diễn ra tại Bangladesh trong tháng 2, chân sút này đã ghi 3 bàn góp phần giúp đội nhà giành cúp vô địch.

Thế nhưng, sau Bangabadhu Gold Cup phong độ của Kumaaran đã đi xuống và không còn cho thấy sự bùng nổ.

Nhìn chung, trong 5 trận giao hữu gần đây, các tiền đạo của U23 Malaysia chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng và đây chính là vấn đề mà nước đồng chủ nhà vòng loại U23 châu Á đau đầu nhất.

Việc các trung phong không có được phong độ tốt khiến U23 Malaysia sẽ phải trông chờ vào rất nhiều từ hàng tiền vệ.

Dù không có sự phục vụ của tiền vệ Muhd Akram, trong trận ra quân với U23 Việt Nam, song không vì thế mà tuyến giữa U23 Malaysia bị đánh giá thấp.

Ở hàng tiền vệ, trừ Muhd Akram, U23 Malaysia còn hai cầu thủ quan trọng khác là Muhammad Farhan Roslan và tiền vệ Mohd Ridzuan Abdunloh.

Về Roslan, cầu thủ này hiện đang chơi bóng cho CLB Kedah FA tại Malaysia Premier League. Roslan dù mới 1‌8 tuổ‌i, nhưng đã sớm được va chạm tại Malaysia Premier League từ năm 2013.

Năm 2014, Roslan được đôn lên đá đội 1 và ngay lập tức để lại nhiều ấn tượng khi được bầu chọn là cầu thủ trẻ triển vọng nhất của giải Ngoại hạng Malaysia. Tại AFF Suzuki Cup 2014, Roslan cũng có tên trong danh sách tuyển chọn của HLV Dollah Salleh.

Về cơ bản Roslan là mẫu cầu thủ chạy cánh có sức mạnh và có nhãn quan chiến thuật rất tốt. Không chỉ là một ngòi nổ của U23 Malaysia, Roslan còn có khả năng săn bàn rất ổn. Chính bởi vậy mà, tại CLB Kedah FA người ta vẫn gán cho Roslan biệt danh "Messi Kedah".

Còn Mohd Ridzuan Abdunloh năm nay 21 tuổi và chơi bóng cho Harimau Muda.
Mohd Ridzuan Abdunloh là sản phẩm của trường thể thao Bukit Jalil.

Cầu thủ này bắt đầu chuyển tới Harimau Muda trong năm 2011. Tới năm 2013, Mohd qua chơi bóng tại S.League, giải đấu cao nhất của Singapore.

Tại đây, Mohd thuộc số trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu, tới năm 2014 Mohd Ridzuan Abdunloh trở lại Harimau Muda và đá cho đội 1.

Rõ ràng, để ngăn chặn sự “tiếp đạn” của Roslan cũng như Abdunloh nhằm giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự từ U23 Malaysia, Tuấn Anh và người đá cặp với anh sẽ phải hoạt động hết công suất với có thể hoàn thành vai trò “trạm trung chuyển bóng” và tổ chức lối chơi.

Ngoài những cái tên nói trên, U23 Malaysia còn một cầu thủ nổi bật khác nhưng chơi ở hàng phòng ngự là Nazirul Naim. Đây chính là thủ quân của U23 Malaysia tham dự vòng loại châu Á 2016.

Nazirul Naim từng là thành viên của U21 Malaysia tham dự Hassanal Bolkiah Trophy tại Brunei vào tháng 8/2014.

Do từng chạm trán với U19 Việt Nam nên Naim đã quá hiểu những Công Phượng hay Tuấn Anh. Trước khi trở về nước đầu quân cho Harimau Muda, Nazirul từng có khoảng thời gian khoác áo CLB FC Ryukyu của Nhật Bản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật