Real Madrid sa thải HLV Capello

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ 11 ngày sau khi đưa đội bóng Hoàng gia đến chức vô địch Liga đầu tiên trong bốn năm gần đây, nhà cầm quân người Italy đã phải ra đi sau một quyết định của ban lãnh đạo được đưa ra trong chiều qua.
Real Madrid sa thải HLV Capello
Chưa đầy 2 tuần trước, Capello còn ăn mừng thành công cùng các học trò.

HLV 61 tuổi, người cũng giành chức vô địch Liga ở mùa bóng 1996-1997 trong quãng thời gian đầu tiên dẫn dắt Real Madrid, vẫn còn hai năm hợp đồng (với tổng số tiền lương mà theo báo chí Tây Ban Nha là lên đến 9 triệu euro).

Nhưng trong một thông báo chiều qua, giám đốc thể thao Pedrag Mijatovic đã thay mặt CLB chính thức khẳng định: "Chúng tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục hợp tác với Capello trong mùa bóng tới. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng nó nhận được sự nhất trí của toàn bộ ban lãnh đạo".

Cựu chân sút, người từng ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng Hoàng gia đánh bại Juventus 1-0 trong trận chung kết Champions League 1998, còn giải thích thêm: "Chúng tôi không nghĩ Capello là một HLV phù hợp cho tham vọng tương lai của CLB".

"Trước khi đi tới quyết định này, chúng tôi đã đánh giá một cách cẩn thận những gì mà ông ấy đã làm được trong mùa bóng vừa qua, trên tư cách HLV. Có thể nói, Capello đã phải chịu một sức ép khổng lồ và đã giành được một kết quả quan trọng (đem về chức vô địch Tây Ban Nha lần thứ 30 cho Real)".

"Nhưng chúng tôi còn cần nhiều hơn thế", Mijatovic nhấn mạnh. "Và đó là lý do mà chúng tôi luôn phải tìm những nhà cầm quân có khả năng đem về cho CLB những thứ không chỉ đơn thuần là kết quả".

"Vì lịch sử của Real, chúng tôi cần phải hành động như vậy. Đội bóng cần có một lối chơi khác so với mùa bóng trước. Và chỉ có thế, các CĐV mới lại có thể được chiêm ngưỡng một thứ bóng đá đẹp".

Vẫn chưa xác định ngày ra mắt của Schuster

Một chiến thuật gia trẻ về tuổi đời và kinh nghiệm (nhưng táo bạo hơn?) sẽ thế chỗ Don Fabio.

Capello đã trở thành HLV thứ hai của Real bị sa thải, sau khi đem về chức vô địch quốc gia cho CLB. Trước đó, Vicente Del Bosque là "nạn nhân đầu tiên" khi "được" cho thôi việc chỉ một ngày sau khi cùng các học trò đăng quang Liga 2003 - danh hiệu gần nhất của "kền kền trắng" cho đến trước khi có chức vô địch mới đây.

Giờ thì câu hỏi khiến giới truyền thông quan tâm nhất là "Schuster sẽ ra mắt hôm nào?".

Ứng cử viên số một cho chiếc ghế HLV tại Bernabeu vẫn chưa thanh lý xong hợp đồng với Getafe. Và đây là lý do khiến Mijatovic cũng chưa dám công khai tên tuổi của nhà cầm quân mới. Tuy vậy, giám đốc thể thao người Serbia vẫn úp mở: "Chúng tôi muốn có một HLV trẻ đủ khả năng nắm vận mệnh tương lai của Real Madrid".

Capello, hiệu quả là chưa đủ với "kền kền trắng"

Hồi mùa hè năm ngoái, nhà cầm quân người Italy được chủ tịch Calderon mời trở lại sân Bernabeu, nhằm chấm dứt chuỗi thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử Real Madrid. Và Capello đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình khi tái dựng được "bầu không khí kỷ luật" trong nội bộ đội bóng, đồng thời đem về chức vô địch Tây Ban Nha lần thứ 30.

Nhưng bất chấp đã trở lại với con đường chiến thắng, "kền kền" vẫn chưa làm thỏa mãn hoàn toàn các madridista, vì chơi một thứ bóng đá thiếu cởi mở và chẳng hề mãn nhãn trong tấn công. Một số tờ báo thủ đô từng không ngớt chỉ trích Capello khi cho rằng ông đã áp dụng một thứ chiến thuật bảo thủ, cổ điển, nặng về phòng ngự, trong khi nhiều CĐV thậm chí còn kêu gọi ông nên từ chức sau thất bại ở Champions League và Cúp Nhà vua.

Thành công của nhà cầm quân 61 tuổi chưa làm các chuyên gia thân Real quên được những ký ức tươi đẹp thời các siêu sao như Zidane, Figo...còn sung sức.

Ngoài ra, mặc dù Capello đã được nhiều nhà bình luận tỏ ra đồng tình với quyết định bán tháo Ronaldo cho AC Milan, nhưng sau đó ông lại phải chịu vô số "búa rìu dư luận" về cách đối xử với Beckham sau khi tiền vệ này công bố sớm hợp đồng với Los Angeles Galaxy. Và cuối cùng, tình hình chỉ tạm yên khi Real đột ngột thể hiện một phong độ thần kỳ với chuỗi những chiến thắng liên tiếp - bàn đạp để họ vượt qua cựu vô địch Barcelona trong giai đoạn nước rút của giải vô địch Tây Ban Nha.

Thế nhưng, với quyết định sa thải Capello, "cỗ máy nghiền HLV" mang tên Real Madrid đã có tổng cộng 7 "nạn nhân" trong vòng 4 năm qua. Dẫu sao, đây vẫn là một chiến lược đầy tính mạo hiểm. Bởi Capello đã thể hiện được với cả thế giới rằng, ông là một trong những HLV "hiệu quả" nhất hiện nay.

Quay ngược bánh xe lịch sử về đầu thập niên 90 thế kỷ trước, nhà cầm quân nay 61 tuổi đã đưa AC Milan tới 4 chức vô địch Italy trong vòng 5 năm, chưa kể một danh hiệu quán quân Champions League. Sau khi giúp Real đăng quang Liga 1997, Capello lại tiếp tục cuộc hành trình kỳ lạ của mình khi đưa Roma giành Scudetto 2001, và sau đó là dấu ấn cùng Juve với hai lần nữa lên ngôi tại Serie A (2005 và 2006, bất chấp hai danh hiệu này sau đó bị tước vì dính líu vào vụ scandal dàn xếp kết quả do cựu tổng giám đốc Moggi chủ mưu).

Thùy Dương (theo Reuters)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật