Luật chưa thi hành, Bộ trưởng Tư pháp đã đề xuất sửa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo cáo trước Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường kiến nghị sửa đổi Luật Công an nhân dân, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân và Luật Nhà ở. Cả ba luật này có hiệu lực từ 1/7.

Sáng 16/3, Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường kiến nghị đưa vào chương trình việc sửa đổi Luật Công an nhân dân; Luật Sĩ quan quân đội nhân dân và Luật Nhà ở. Cả ba luật này được Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Kiến nghị của Bộ trưởng Tư pháp ngay lập tức vấp phải sự phản đối của đại biểu. “Bổ sung gì, luật vừa mới thông qua còn chưa có hiệu lực thi hành lại đòi sửa?”, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn lên tiếng và đề nghị cần rà soát kỹ, những thứ không cần thiết thì không cần bổ sung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chất vấn: "Ba cái luật còn chưa có hiệu lực thi hành thì sửa đổi cái gì? Nghe nó chướng vô cùng. Luật Nhà ở ta phải sửa cái gì? Luật Sĩ quan quân đội nhân dân, Luật Công an nhân dân tới tháng 7/2015 mới có hiệu lực thì hôm nay đã bàn chuyện sửa đổi là sao?".

Kết luận phần thảo luận này, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định những luật nào mới thông qua, chưa có hiệu lực thực thi thì không đưa vào chương trình sửa đổi.

Đề xuất lùi thời hạn trình dự án Luật Biểu tình sang Quốc hội khóa sau cũng vấp phải sự phản đối của các ủy viên Thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Phan Trung Lý cho rằng, nên rút Luật Biểu tình khỏi chương trình dự kiến kỳ họp thứ 9, lùi sang kỳ họp thứ 10 với lý do cho đến thời điểm hiện tại Chính phủ chưa cho ý kiến và trình Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ 9. Theo Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, tại kỳ họp thứ 9 dự kiến khai mạc ngày 20/5, Quốc hội sẽ bàn một số vấn đề quan trọng, trong đó có chủ trương xây dựng cảng sân bay quốc tế Long Thành; thông qua 11 luật và một nghị quyết; cho ý kiến 15 dự án luật; xem xét tình hình kinh tế xã hội...

Trong 15 dự án luật được đưa ra lấy ý kiến, có dự án Bộ luật Tố tụng Hình Sự (sửa đổi). Góp ý về dự luật này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Bộ Luật Dân sự lấy ý kiến nhân dân, Bộ Luật Tố tụng hình sự các đồng chí phải chuẩn bị từ bây giờ, nếu cần lấy ý kiến nhân dân thì phải báo cáo Quốc hội ở kỳ họp này”.

Cũng nói về dự luật trên, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận định cần nghiên cứu kỹ xem chính sách hình sự tới đây có gì mới. "Việc bỏ án tử hình đối với một số tội phải xin ý kiến nhân dân?”, bà Phóng nêu ý kiến.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật