Ukraine tố phe đối lập tấn công vào thành phố chiến lược Mariupol

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 10-3, Ukraine tố cáo quân ly khai bắn phá các vị trí của quân đội chính phủ gần thành phố cảng Mariupol.
Ukraine tố phe đối lập tấn công vào thành phố chiến lược Mariupol
Binh sĩ Ukraine canh gác tại một vị trí gần Mariupol (Ảnh Reuters)

Theo nguồn tin, quân đội Ukraine cho biết quân ly khai dùng súng cối và xe tăng nã đạn vào lực lượng Kiev ở làng Shyrokyne, chỉ cách thành phố trọng yếu Mariupol khoảng 10km về phía đông.

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, đã có 64 binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 15/2 vừa qua theo thỏa thuận Minsk 2.

Rất nhiều người dân Ukraine bày tỏ lo ngại rằng, giao tranh giữa quân đội và phe đối lập sẽ vẫn tiếp diễn tại thành phố cảng Mariupol bất chấp thỏa thuận Minsk. Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleg Sushinky cho biết, trong đợt giao tranh mới nhất, đã có ít nhất 4 binh sĩ Ukraine bị thương.

“Vào khoảng 10h sáng 9/3 (giờ địa phương), phe đối lập đã vi phạm thỏa thuận Minsk khi sử dụng đạn pháo 120 ly và xe tăng tấn công quân đội Ukraine”, ông Sushinky tuyên bố. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác minh được tính xác thực của tuyên bố nói trên.

Việc sử dụng vũ khí hạng nặng được coi là vi phạm thỏa thuận Minsk được ký giữa phe đối lập và quân chính phủ. Theo đó, hai bên nhất trí sẽ rút đạn pháo, rocket và nhiều loại vũ khí cỡ nòng lớn khỏi khu vực giao tranh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhà nước Nhân dân Donetsk tự xưng Eduard Basurin tuyên bố với RIA rằng phe đối lập không liên quan gì đến bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào quân chính phủ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật