Milan và vực thẳm dưới chân băng ghế HLV

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các HLV hàng đầu đều từ chối ngồi vào ghế nóng ở sân San Siro vì sự phức tạp đằng sau vị trí mà nhiều người ngỡ là cơ hội tốt để đạt đến danh vọng.
Milan và vực thẳm dưới chân băng ghế HLV
Cả Sacchi (trái) lẫn Ancelotti (phải) đều trở thành những nhà chiến lược lỗi lạc nhờ được trao cơ hội và trưởng thành trên cương vị HLV AC Milan. Ảnh: Marca.

Đã có thời, chưa xa, dẫn dắt Milan là mơ ước với mọi HLV, bởi đó từng là bệ phóng đưa tên tuổi của hàng loạt nhà cầm quân từ ít tiếng tăm lên tầm chiến lược gia lỗi lạc, hoặc chí ít cũng có danh phận trong bóng đá. Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Max Allegri là những ví dụ.

Nhưng hiện tại, mới cách đây vài tuần, khi có nhiều tin đồn về việc Milan rục rịch mời Vincenzo Montella - HLV đương nhiệm của Fiorentina - về cầm quân, nhà chiến lược trẻ người Italy tỏ ra không mặn mà lắm với cơ hội này. "Anh ấy còn hai năm nữa trong hợp đồng và chẳng có lí do gì để anh ấy ra đi", Giám đốc Vincenzo Guerini của Fiorentina tự tin phát biểu trước báo chí.

Ở Serie A, các đội bóng tên tuổi như Juventus, Milan hay Inter thường xuyên thành công trong việc chèo kéo những HLV tài năng từ các đội bóng chiếu dưới. Tuy nhiên, với phong cách thay "tướng" liên tục như thay áo trong thời gian gần đây, Milan đã không còn là “miền đất hứa” với các chiến lược gia.

Sức hấp dẫn sa sút còn đến ngay từ việc cả ban lãnh đạo của Milan đang trong tình trạng thiếu ổn định. Tất cả đều chưa biết khi nào Silvio Berlusconi sẽ bán đội bóng áo sọc đen đỏ, hay nhà tài phiệt này sẽ cam kết tiếp tục đầu tư và giữ lại CLB mà ông đã làm chủ từ năm 1986. Do đó, các HLV chẳng có lý do gì để từ bỏ nơi họ đang làm việc tốt để đến ngồi vào một chiếc ghế “hữu danh vô thực”, nơi trên dưới đều như một mớ hỗn độn.

Chủ tịch Berlusconi ngày một già, lẩm cẩm và dường như đang bế tắc trong việc tìm một hướng đi mới cho Milan. Ảnh: AP.

Khi tài chính không được đảm bảo, các HLV như Montella hiểu rằng họ sẽ không được đáp ứng những yêu cầu chuyển nhượng ở Milan. Hơn nữa, khi nhìn vào những gì đã xảy ra với Max Allegri, Clarence Seedorf và tình cảnh khổ sở hiện tại của Filippo Inzaghi, không nhiều HLV khác tin rằng họ sẽ được thoải mái xây dựng chiến thuật của bản thân ở Milan.

Unai Emery và Luciano Spalletti là những người được cho là đã từ chối lời mời của Milan trước khi Rossoneri bổ nhiệm Filippo Inzaghi, vì lý do ngân sách hạn hẹp. Nếu Inzaghi bị sa thải, rất có thể “một Inzaghi” khác sẽ lại được bổ nhiệm và kịch bản sẽ diễn ra y hệt như mùa hè năm 2014. Ở trận hòa 2-2 với Chievo Verona cuối tuần qua, Inzaghi đã tỏ rõ sự not nớt của một HLV lần đầu cầm quân trong sự nghiệp. Tham vọng của Milan quá sức với những HLV như thế, nhưng Milan lại không đủ sức hấp dẫn để mời chào những tài năng lớn hơn.

Nhiều thông tin cho rằng Antonio Conte và Jurgen Klopp đang quan tâm đến lời đề nghị từ Milan. Tuy nhiên, nếu xem xét về ngân sách cũng như hiện trạng quản lý hiện tại, Milan có lẽ nên quên đi chuyện mời các chiến lược gia danh tiếng.

Milan cần một HLV dày dạn kinh nghiệm, danh tiếng và có uy với các học trò, nhưng họ chỉ có thể chọn những người còn non nớt như Inzaghi. Ảnh: Reuters.

Xét về chất lượng đội ngũ, Milan không phải là một đội bóng yếu. Họ có những ngôi sao tấn công danh tiếng như Alessio Cerci, Mattia Destro, Jeremy Menez hay Keisuke Honda. Nhưng ở khu trung tuyến và hàng phòng ngự, Milan cần sự bổ sung. Có lẽ, ban lãnh đạo của đội bóng cần cam kết điều này với các HLV nếu muốn nhận được cái gật đầu của họ cho vị trí lèo lái con thuyền đang “say sóng” Milan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật