Lượt về vòng 1/8 Champions League: Cơ hội nào cho người Anh?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Số phận của cả 3 CLB Premier League là Man City, Chelsea, ars‌enal đều vô cùng chông chênh trước lượt về vòng 1/8 Champions League. Liệu chăng người Anh sẽ đứng trước thảm cảnh sạch bóng lực lượng ngay ở vòng đấu này.
Lượt về vòng 1/8 Champions League: Cơ hội nào cho người Anh?
Chelsea đối diện với vô vàn khó khăn trước PSG

Số phận người Anh chông chênh…

Stamford Bridge “êm đềm” trong những ngày qua do Chelsea không phải thi đấu vào cuối tuần qua nhưng đó là khoảng lặng trước “cơn bão lớn” sắp nổi lên tại đây, khi đoàn quân của HLV Mourinho phải đón tiếp đối thủ nặng ký PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Sức mạnh của PSG như thế nào, hẳn Mourinho cũng như những người Chelsea đã quá rõ. Ở trận lượt đi, họ đã như chấp nhận tử thử trước sức tấn công khủng khiếp của đội bóng nhà giàu nước Pháp. Chỉ có tài năng của thủ thành Courtois mới giúp The Blues toàn mạng bảo toàn lợi thế mong manh ở lượt đi (có 1 bàn trên sân khách).

Do đó, hiểm nguy vẫn rình rập với Chelsea ngay cả khi họ được thi đấu trên sân nhả Stamford Bridge. Nên nhớ, ở mùa giải năm ngoái, PSG, không có sự phục vụ của Ibrahimovic, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho The Blues tại nơi đây. Nếu Cavani không quá vô duyên và Chelsea không thoát hiểm thần kỳ (nhờ pha lập công của Demba Ba ở cuối trận), có lẽ, đại diện nước Pháp mới là kẻ đi tiếp.

Gần như chắc chắn, HLV Mourinho sẽ tiếp tục “công thức” phòng ngự phản công sở trường trong cuộc tái đấu này bởi ít nhất Chelsea không phải chịu sức ép buộc phải ghi bàn như nhà vô địch Ligue 1. Hơn nữa, lối chơi này mới là sở trường của “Người đặc biệt”, ở đó, những pha phản công sắc lẹm của ông sẽ là “thứ vũ khí” vô cùng nguy hiểm. Cách đây không lâu, lối chơi đầy khoa học này đã giúp Mourinho đánh bại Tottenham để giành chức vô địch đầu tiên từ đầu mùa.

Thế nhưng, ai cũng hiểu, ở những cuộc chiến “đồng cân đồng lạng” như Chelsea và PSG, một khoảng khắc lóe sáng cũng có thể giải quyết trận đấu. Với những Ibrahimovic, Cavani, Lucas Silva, Pastore… mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Gần như mọi sự kỳ vọng của người Anh đang dồn vào Chelsea bởi cửa lội ngược dòng của ars‌enal và Man City không cao (cả hai đội sẽ ra quân vào tuần sau). Nhà vô địch Premier League sẽ hành quân tới Nou Camp của Barcelona với thất bại 1-2 ở Etihad ở lượt đi. Nếu muốn đi tiếp, đoàn quân của HLV Pellegrini sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn ngay tại sào huyệt của Barcelona.

Đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi bởi Barcelona trội hơn hẳn Man City về kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, họ đang đạt phong độ rất cao với hàng công đang vào phom. Bộ ba tấn công Messi-Neymar-Suarez có thể trừng phạt bất kỳ hàng thủ nào ở thời điểm này.

Cũng “ôm bom lao vào cửa tử” như Man City là ars‌enal. Sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Emirates trước Monaco ở lượt đi, HLV Wenger và các học trò gần như không còn sự lựa chọn ngoài dồn lên tấn công trong cuộc tái đấu trên đất Công quốc.

Thế nhưng, Monaco cũng cho thấy họ là tập thể kiên cường tới nhường nào trong cuộc chiến ở Emirates. Thống kê chỉ ra rằng, chỉ có 1 CLB lội ngược dòng thành công ở vòng knock-out cup C1/Champions League sau khi bị dẫn trước 2 bàn trên sân nhà, đó là Ajax ở mùa giải 1968/69.


Arsenal sẽ phải làm tất cả vượt qua khe cửa hẹp

Những cuộc giằng co khốc liệt

Ngoài Real Madrid, hầu như không CLB nào có lợi thế quá rõ rệt sau khi kết thúc lượt đi. Bayern Munich, sau trận hòa chật vật trên đất Ukraine, buộc phải giành chiến thắng trước Shakhtar Donetsk ở trận lượt về tại Munich. Giả sử, nếu như “Hùm xám” bị chọc thủng lưới, nhiệm vụ của họ sẽ vô cùng nặng nề.

Dù sao, những người hâm mộ vẫn tin vào khả năng giành chiến thắng của đội bóng xứ Bavaria bởi chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, lực lượng của hai đội. Hơn nữa, Bayern Munich rất mạnh trên sân nhà Allianz Arena, nơi họ đã giành chiến thắng tới 15/16 trận từ đầu mùa giải.

Trong khi đó, Juventus hành quân tới sân Signal Iduna Park của Dortmund với lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi. Dù vậy, lợi thế mong manh ấy không đảm bảo được điều gì trong bối cảnh đội bóng áo Vàng-Đen đang đạt phong độ cao trong thời gian qua. Hơn nữa, sức mạnh của Lão bà ở đấu trường châu Âu trong những năm qua luôn bị nghi ngờ bởi sự non nớt, rụt rè (trong cách tiếp cận trận đấu) của họ.

Ngoài ra, Porto và Levekusen, những đội giành lợi thế nhất định ở lượt đi trước Basel và Atletico Madrid, cũng sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn. Trong đó, Porto, sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, trở về sân nhà tiếp đón Basel và Levekusen phải hành quân tới sân Vicente Calderon sau chiến thắng 1-0 trên đất Đức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật