Thông tin trên được đưa ra sau hi được hỏi về việc cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào dính líu điều tra tham nhũng hay không.
"Đó là tin đồn vô căn cứ, hoàn toàn sai lạc", người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lu Xinhua nói.
Lệnh Kế Hoạch bị thất sủng từ tháng 9/2012. Các nguồn tin của Reuters nói vụ này do con trai ông - một quý tử đã lái xe thể thao hạng sang chở 2 cô gái gây tai nạn chết người ở Bắc Kinh.
Ông Lệnh bị nghi điều động Cục Cảnh vệ Trung ương để giải tỏa hiện trường tai nạn và cố gắng che đậy cái chết của con trai mình.
Lệnh mất chức chánh văn phòng trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (CPC), sau đó làm chủ tịch Chính Hiệp cho đến khi bị cách chức hồi năm 2014, khi Ủy ban kiểm tra-kỷ luật trung ương (CCDI, thuộc CPC) mở cuộc điều tra khả năng ông tham nhũng.
Về những thông tin này, người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc khẳng định: "Tất cả chỉ là tin đồn vào lúc này".
Ông nói thêm: "Tôi nghĩ nếu chuyện này xảy ra với người con, thì chắc chắn cuộc điều tra Lệnh có liên quan. Nhưng tôi không nghĩ người con là lý do chính. Mà chủ yếu là ông ta có vấn đề. Tôi nghĩ đó là những vấn đề kinh tế".
Các quan chức Trung Quốc thường dùng câu "có vấn đề về kinh tế" để chỉ nạn nhận hối lộ và rút ruột công quỹ.
Theo Reuters, vụ con trai Lệnh gây tai nạn chết người hồi tháng 3/2012 ở Bắc Kinh khiến CPC bối rối, vì chuyện con cái các lãnh đạo cấp cao sống giàu có, được ưu tiên, xa rời quần chúng là một vấn đề rất nhạy cảm.
Lệnh xuất thân ở tỉnh giàu than Sơn Tây (bắc Trung Quốc) vốn đang nằm trong tầm ngắm chống tham nhũng của ông Tập. Nhiều cán bộ cấp cao đã bị điều tra, gồm cả anh ruột của Lệnh.