Loài kỳ nhông khổng lồ cực hiếm ở Nhật Bản

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vài ngày qua, trên mạng xã hội Facebook đang xôn xao về “quái vật” được cho ở Vĩnh Phúc đang gây xôn xao theo tìm hiểu thực chất là loài kì nhông khổng lồ hiếm đang được bảo vệ chủ yếu phân bổ ở Nhật Bản.
Loài kỳ nhông khổng lồ cực hiếm ở Nhật Bản
Sự tồn tại của loài kỳ nhông khổng lồ kỳ lạ này đến gần đây mới được giải đáp

Mới đây, theo tìm hiểu, "quái vật" đang gây xôn xao ở Vĩnh Phúc này có tên gọi tiếng Anh là Giant Japanese Salamander (kỳ giông khổng lồ Nhật Bản) vì chủ yếu phân bố ở Nhật.

"Quái vật" ở Vĩnh Phúc được đăng tải trên diễn đàn đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Hiện tượng bí ẩn về sự tồn tại của loài kỳ nhông lạ ở Nhật Bản với thâ‌n hìn‌h khổng lồ thời gian gần đây làm dấy lên nghi ngờ về loài vật đột biến. Tuy nhiên các nhà khoa học đã xác nhận về sự tồn tại thực sự của loài kỳ nhông khổng lồ này.

Loài kỳ nhông khổng lồ này thuộc họ kỳ nhông có chiều dài khoảng 1,5m và chuyên sinh sống vào ban đêm. Loài kỳ nhông này được xếp vào dạng rất quý hiếm. Được biết, con kỳ giông khổng lồ này thuộc giống kỳ giông khổng lồ Nhật Bản. Nó còn có tên khoa học là Andrias japonicus. Ở Nhật, nó được người dân gọi với cái tên Osanshouo, nghĩa là cá hạt tiêu khổng lồ. Đây là loài kỳ giông lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau kỳ giông khổng lồ Trung Quốc.

Loài kỳ nhông khổng lồ rất hiếm nên việc chúng xuất hiện là một hiện tượng bí ẩn

Kỳ giông khổng lồ của Nhật Bản, giới hạn trong các suối nước lạnh và trong, sống hoàn toàn dưới nước và sinh hoạt về đêm. Không giống như những loài kỳ giông khác rụng mang sớm trong chu kỳ sống của chúng, chúng chỉ ngoi đầu lên mặt nước để lấy không khí mà không mạo hiểm ra khỏi nước và lên mặt đất. Ngoài ra do kích thước lớn và thiếu mang, chúng bị hạn chế ở khu vực nước chảy và chứa nhiều ôxy.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về hiện tượng bí ẩn sự tồn tại của chúng

Kỳ giông khổng lồ Nhật Bản đang bị đe dọa bởi nạn ô nhiễm, sự mất môi trường sống (trong số những thay đổi khác là sự lắng đọng bùn ở các con sông nơi nó sinh sống), và săn bắt quá mức. Nó được IUCN coi là loài sắp bị đe dọa, và đã được đưa vào Phụ lục I của CITES.

Nó có thể được tìm thấy trên các đảo Kyushu, Honshu và Shikoku ở Nhật Bản. Trong quá khứ, chúng đã bị người ta đánh bắt ở các con sông, suối làm thực phẩm, nhưng hiện nay việc săn bắn đã chấm dứt bởi các đạo luật bảo vệ.

Sự tồn tại của hiện tượng bí ẩn, kỳ nhông khổng lồ này cần được bảo vệ

Vòng đời tương tự như của loài kỳ giông lưỡng cư, ngoại trừ nó không lên cạn và vẫn ở dưới nước trong suốt cuộc đời. Cụ thể, đến mùa sinh sản kỳ giông khổng lồ Nhật Bản bơi ngược lên các dòng suối miền núi để đẻ trứng. Kỳ giông đực phóng tin‌ּh dịc‌ּh lên trứng do kỳ giông cái đẻ ra. Ấu trùng sinh ra từ trứng đã thụ tinh và mất mang khi biến hóa thành kỳ giông trưởng thành.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật