Vĩnh Phúc điều tra thông tin ‘quái vật’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc hứa thưởng 1.000 USD cho một thanh niên đã đăng ảnh về vật lạ trên Facebook, gây xôn xao cộng đồng những ngày qua.
Vĩnh Phúc điều tra thông tin ‘quái vật’
Hình ảnh về con vật được một nam thanh niên đưa lên mạng gây xôn xao dư luận.

Ngày 2/3, nickname Tùng Nguyễn đăng hình ảnh con vật có kích thước khá lớn, màu xám tro lên Facebook. Người này cho biết đã bắt con vật ở ao gần nhà và không biết là con gì, nhiều người trong làng đang kéo tới xem rất đông.

Hình ảnh con vật thu hút sự chú ý của cộng đồng. Có người cho đó là "quái vật", "thạch sùng phiên bản vũ trụ", hay "họ hàng xa đến từ sao Hỏa".

Nhận được thông tin, nhà chức trách tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc tìm hiểu. Ông Nguyễn Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, người tung ảnh con vật là Phan Văn Tùng, 25 tuổi, ở xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Tùng làm nghề cắt tóc gội đầu.

"Theo các chuyên gia động vật và quan sát của chúng tôi thì rất có thể đó là con cá cóc Nhật Bản. Nếu đúng con vật này ở Việt Nam thì sẽ có giá trị lớn về mặt khoa học. Đó chính là lý do chúng tôi đã vào cuộc xác minh", ông Tâm nói.

Chi cục đã đề nghị và kết hợp với công an huyện phối hợp điều tra, truy tìm tung tích con vật trên. Tùng đã bị triệu tập đến cơ quan công an để điều tra, nhưng thanh niên này khai đã lấy bức ảnh trên Internet, sau đó vì không biết là con gì nên đưa lên Facebook hỏi mọi người, chứ kỳ thực không bắt được nó.

Cơ quan chức năng cũng đến tận nhà Tùng để quan sát cái mâm, viên gạch và con dao xuất hiện cùng con vật trong bức ảnh, nhưng không tìm thấy điểm trùng hợp nào. Bên cạnh đó, người chứng kiến vụ việc không có, người thân của Tùng cũng không hay biết nên càng khó khăn cho việc điều tra.

"Chúng tôi thậm chí còn đưa ra mức thưởng lên đến 1.000 USD và hứa tạo điều kiện cho Tùng có công việc tốt hơn, miễn là Tùng cung cấp thông tin chính xác về con vật đã đưa lên mạng, nhưng đều không có kết quả", ông Tâm nói và cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc con vật.

Sau khi quan sát bức ảnh, ông Vũ Ngọc Thành, khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên nhận định, đó là con cá cóc Trung Quốc, loài rất quý hiếm, bị nghiêm cấm sắn bắt, buôn bán. Trong khi đó, một chuyên gia động vật của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam cho rằng đó là con cá cóc có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Các chuyên gia cho biết, tại Việt Nam, loài cá cóc thường xuất hiện ở vùng Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Lạng Sơn, Phú Thọ nhưng có kích thước nhỏ, chứ không lớn như con vật trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật