Sẽ ra sao khi ‘cục gạch’ Nokia 1100 chạy Android 5.0?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sẽ thật nực cười nếu cho rằng chiếc Nokia 1100, được phát hành vào năm 2003 với màn hình đen trắng, chủ yếu phục phụ nhu cầu nhắn tin nghe gọi của người dùng lại đang được thử nghiệm trên hệ điều hành Android 5.0 đời mới nhất hiện nay.
Sẽ ra sao khi ‘cục gạch’ Nokia 1100 chạy Android 5.0?
Nokia 1100

Tuy nhiên, theo một thử nghiệm mới đây, có vẻ như chiếc Nokia 1100 lại đang được tích hợp vi xử lý lõi tứ MediaTek MT-6582 với xung nhịp 1,3 GHz và chạy nền tảng Android 5.0.

Tất nhiên, nếu chiếc Nokia 1100 ra mắt vào thời điểm mà Nokia không còn bị "cấm vận" thì tất cả những thông số lộ diện qua điểm Benchmark sẽ còn được nâng cấp nhiều hơn nữa. Và dù chiếc điện thoại này được gọi là gì, việc Nokia quay trở lại với thị trường smartphone với một thiết bị cầm tay chạy bằng Android mới chắc chắn sẽ làm hài lòng nhiều người.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người dùng đã chỉ trích Nokia về quyết định sai lầm khi hợp tác với Microsoft Windows Phone vào tháng 2 năm 2011. Vào thời điểm đó, ngay cả Eric Schmidt cũng cương quyết rằng, cánh cửa của Google sẽ luôn luôn chào đón Nokia nếu hãng muốn chuyển sang Android.

Quay trở lại với chiếc Nokia 1100, về mặt lý thuyết, vi xử lý MT6582 của MediaTeK sẽ hỗ trợ các thiết bị hiển thị màn hình 720 x 1280 pixel, camera 8MP, quay video Full HD 1080p @30fps. Do đó, nếu Nokia 1100 chạy Android 5.0 là có thật, đây rất có thể là 1 chiếc smartphone tầm trung của Nokia được tung ra trong năm 2016.

Và hy vọng, nhà sản xuất Phần Lan sẽ sớm quay trở lại đường đua của các ông lớn, sau những sai lầm trước đây của mình.

 

Một chiếc Nokia 1100


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật