Du ngoạn bằng tàu lặn tỉ phú Microsoft tìm được xác thiết giáp hạm của Nhật Bản

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, tỉ phú Paul Allen vừa tuyên bố ông đã tìm thấy con tàu xấu số trong suốt 70 năm qua đã nằm lặng lẽ ở độ sâu 1 km tại vùng biển Sibuyan gần Philippines, kể từ khi bị lực lượng Mỹ đánh chìm vào năm 1944, mang theo 1.023 mạng sống.
Du ngoạn bằng tàu lặn tỉ phú Microsoft tìm được xác thiết giáp hạm của Nhật Bản
Phần đầu tàu có huy hiệu hoa cúc của hoàng gia Nhật Bản - Ảnh: Twitter Paul Allen

Ttỉ phú Mỹ Paul Allen cho hay trong lúc du ngoạn trên tàu lặn trang bị theo siêu du thuyền M/Y Octopus thì tìm thấy xác chiếc tàu nổi tiếng trên vào ngày 2.3. Ngay sau đó ông đã tải lên Twitter bức ảnh chụp chiếc Musashi, từng là một trong hai thiết giáp hạm lớn nhất thế giới thời đó.

Theo AFP, các máy bay chiến đấu Mỹ từ tàu sân bay USS Intrepid vào ngày 24.10.1944 đã đánh chìm chiếc tàu chiến lớn nhất của Hải quân Nhật thời thế chiến thứ hai, vào thời điểm cuộc chiến Vịnh Leyte (Philippines) đang lên đến cao trào. Đây cũng là cuộc hải chiến lớn nhất Thế chiến II, trong đó các lực lượng Mỹ và Úc hợp lực đánh bại hải quân đế quốc Nhật.

Musashi là một trong hai thiết giáp hạm lớp Yamato được hải quân đế quốc Nhật sử dụng trong các cuộc chiến với phe Đồng minh. Tàu này đóng tháng 3.1938, dài 263 m, lượng giãn nước hơn 73.000 tấn, tốc độ 50 km/giờ, mang theo 7 thủy phi cơ, thủy thủ đoàn 2.400 người. Tàu vũ trang hùng hậu với 9 khẩu pháo 18 inch (457 mm) bắn xa 35 km; 6 pháo 155 mm, 12 pháo 127 mm, hàng chục khẩu pháo cao xạ 13 - 25 mm.

Tàu bọc thép dầy 650 mm phía trước của tháp pháo, 410 mm hai bên thân, 200 mm trên boong.

Tàu bị hải quân Mỹ tấn công ngày 24 - 25.10.1944, và lãnh 20 quả ngư lôi cùng 17 quả bom, bị nghiêng và chìm dần, mang theo hơn 1.000 thủy thủ. Phía Mỹ mất 18 máy bay.

CNN dẫn lời Giám đốc Bảo tàng Hàng hải Kure Nhật Bản, Kazushige Todaka cho hay dựa trên vị trí xác tàu và độ sâu tìm được nó, ông chắc chắn đến 90% rằng đây là chiếc Musashi.

Tỉ phú Allen, 62 tuổi, công dân Seattle (bang Washington), đã cùng Bill Gates thành lập hãng Microsoft vào năm 1975. Ông hiện là người giàu thứ 51 trên thế giới với tổng giá trị tài sản 17,5 tỉ USD, theo tạp chí Forbes.

Phần được cho là tháp pháo 127 mm trên thiết giáp hạm Musashi của Nhật Bản, được tàu lặn du lịch M/Y Octopus của tỉ phú Mỹ Paul Allen phát hiện tại vùng biển thuộc Philippines ngày 2.3, công bố ngày 3.3 - Ảnh: Twitter Paul Allen


Nơi tìm thấy xác thiết giáp hạm Musashi - Đồ hoạ: AFP

Bản vẽ tàu Musashi

Tàu Musashi và Yamato là 2 thiết giáp hạm mạnh nhất thời thế chiến II của hải quân đế quốc Nhật Bản - Ảnh: Wikipedia

Thiết giáp hạm Musashi bị máy bay Mỹ tấn công ngày 24.10.1944, đến ngày 25.10.1944 tàu chìm hẳn, mang theo hơn 1.000 binh sĩ - Ảnh: Hải quân Mỹ

Tỉ phú Paul Allen, đồng sáng lập tập đoàn Microsoft cùng Bill Gates

Xem clip xác thiết giáp hạm Musashi dưới lòng biển Philippines, do tàu lặn M/Y Octopus của tỉ phú Paul Allen quay được:

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật