Nguy cơ reo rắc bệnh tật trên đỉnh Everest

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chất thải của những người leo lê‌n đỉn‌h Everest trở thành một vấn nạn gây ô nhiễm môi trường và gieo rắc bệnh tật trên đỉnh núi cao nhất thế giới này.
Nguy cơ reo rắc bệnh tật trên đỉnh Everest
Đỉnh Everest.

Trong mỗi mùa leo núi kéo dài gần 2 tháng, hơn 700 người leo núi và hướng dẫn viên để lại một lượng lớn phân và nước tiểu - ông Ang Tshering, chủ tịch hiệp hội leo núi Nepal cho biết, và nói rằng vấn nạn này vẫn chưa được giải quyết. Theo ông, chính phủ Nepal cần yêu cầu các nhà leo núi xử lý chất thải đúng cách, để môi trường ở Everest được trong lành, nguyên sơ.

Hàng trăm người leo núi từ khắp nơi trên thế giới cố gắng chinh phục đỉnh Everest trong mùa leo núi, bắt đầu từ tuần này đến hết tháng 5. Mùa leo núi năm ngoái bị huỷ bỏ sau khi 16 hướng dẫn viên địa phương thiệt mạng trong vụ sạt lở tuyết vào tháng 4.

Những người leo núi mất hàng tuần để làm quen với khí hậu ở 4 khu trại được dựng ở độ cao 17.380 và 29.035 feet. Các khu trại này có lều và một số thiết bị cần thiết, nhưng không có nhà vệ sinh.

"Những người leo núi thường đào hố trong tuyết để tiểu tiện, đại tiện và để lại chất thải tại đó" - ông Tshering nói. Chất thải này bị "chồng chất" trong nhiều năm xung quanh 4 khu trại.

Tại trại ở chân núi, nơi có nhiều người khuân vác, người nấu nướng và nhân viên hỗ trợ hơn, có nhà vệ sinh có chỗ chứa chất thải. Khi đầy, chúng được đưa tới nơi thấp hơn và được xử lý đúng cách.

Dawa Steven Sherpa, người phụ trách nhóm dọn dẹp Everest kể từ năm 2008 nói, một số nhà leo núi đem theo túi đi vệ sinh dùng một lần tới những trại cao hơn. "Đây thực sự là mối nguy hiểm với sức khoẻ và cần được giải quyết" - ông nói.

Trong khi đó, chính phủ Nepal chưa có kế hoạch nào để xử lý vấn đề này. Nhưng bắt đầu từ mùa leo núi năm nay, nhân viên ở trại dưới chân núi sẽ giám sát chặt chẽ rác thải.

Năm ngoái, chính phủ áp dụng luật mới, yêu cầu mỗi người leo núi khi xuống chân núi phải đem theo khoảng 9kg rác, ước tính đúng bằng số rác mà họ thải ra suốt chặng leo. Đội leo núi phải đặt cọc 4.000 USD và sẽ mất số tiền này nếu không tuân thủ quy định.

Kể từ năm 1953, đã có hơn 4.000 chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này. Người đầu tiên leo lê‌n đỉn‌h Everest là Edmund Hillary, người New Zealand và hướng dẫn viên Tenzing Norgay. Bên cạnh đó, cũng có hàng trăm người thiệt mạng khi leo núi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật