Không gì bằng cống hiến ngay tại quê hương

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cô gái với kết quả học tập đáng khâm phục, từng đoạt rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, luôn tâm niệm một điều: học để quay trở về phục vụ đất nước.
Không gì bằng cống hiến ngay tại quê hương
Đoàn Thị Vân Anh

Khi nhắc đến tên Đoàn Thị Vân Anh, bạn bè cùng trang lứa ở Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam đều biết về một cô gái không những có kết quả học tập luôn “đụng trần” mà còn là một thanh niên năng động, tháo vát và nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể.

“Người sưu tập giải thưởng”

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức gốc Nghệ An, Vân Anh thừa hưởng được sự cần cù, chịu khó và vươn lên trong mọi hoàn cảnh.  Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba Chu Văn An (Hà Nội), cô luôn

Một số thành tích của Đoàn Thị Vân Anh:

- Học bổng của ngân hàng Mitsubishi – Tokyo

- Giải nhất NCKH và VIFOTEC

- Giải nhất múa trong đợt thi Văn nghệ của Trường Đại học

- Bằng khen vì có thành tích tốt trong công tác quản lý lớp

- Học bổng các kỳ

- Huy hiệu vì sự nghiệp sáng tạo trẻ của Đòan thanh niên

- Bằng khen của TW Hội về việc học và làm việc theo tấm gương Bác Hồ.

- Bằng khen của Đảng ủy ngoài nước tại Anh vì có thành tích tốt trong học tập và công tác Đảng

được biết đến là người đam mê môn Toán. Vân Anh tâm sự, sở dĩ thích môn học này vì nó đòi hỏi tư duy logic và khám phá. Có lẽ, điều đó cũng đã nói lên phần nào “chất” muốn tìm hiểu, chinh phục của Đoàn Thị Vân Anh.

Thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm 24,5, liên tục trong các năm ngồi trên giảng đường, Vân Anh luôn giành các giải thưởng vì thành tích học tập xuất sắc. Niềm đam mê nghiên cứu còn giúp cô nữ sinh tìm tòi và cho “ra lò” nghiên cứu khoa học “Đổi mới thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam”. Đề tài ngay lập tức đoạt giải Nhất trong phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2006.

Chia sẻ về niềm vui này, Vân Anh cho biết, “đó là một lần học hỏi, nghiên cứu để đỡ bỡ ngỡ khi thực hiện viết Luận văn tốt nghiệp”. Mặt khác, “sở dĩ mình chọn đề tài này vì lúc đó, thuế TNCN đang được đề cập đến rất nhiều và là vấn đề nóng của xã hội. Hơn nữa, đây cũng là một vấn đề mới và gây hứng thú đối với một sinh viên vì chưa đi làm, chưa phải đóng thuế, và không biết sau này đi làm sẽ đóng thuế TNCN như thế nào, đóng góp gì cho xã hội?”.

Những ý tưởng được đề cập trong đề tài về thuế TNCN đã mang về cho Vân Anh giải nhất. Song với Vân Anh, chỉ mong sao nghiên cứu đó “ít nhiều có thể coi là tài liệu tham khảo đối với các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách vì nó đề cập đến những gì cơ bản nhất, nền tảng của thuế TNCN dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu trẻ”.

Không dừng lại ở đó, niềm vui lại tiếp tục đến với Vân Anh khi cô tiếp tục nhận được học bổng của Ngân hàng Mitsubishi- Tokyo, Giải thưởng VIFOTEC cho các nghiên cứu của mình.

Ngoài thành tích học tập tốt, Vân Anh cũng là một cán bộ lớp năng động và nhiệt tình trong rất nhiều hoạt động của thanh niên. Vì theo cô, “việc học lúc nào cũng quan trọng và nên dành ưu tiên số một. Nhưng tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn thể cũng quan trọng không kém. Nó giúp mình rèn luyện sức khỏe, mở rộng các mối quan hệ, thêm nhiều niềm vui, và đôi khi còn tạo ra nhiều động lực giúp mình học tốt hơn”.

Và sự ghi nhận về sự cố gắng của Đoàn Thị Vân Anh là những Bằng khen vì có thành tích tốt trong công tác quản lý lớp, Huy hiệu vì sự nghiệp sáng tạo trẻ của Đoàn thanh niên, Bằng khen của Trung ương Hội về học tập và làm theo lời Bác. Ngày 28/7/2007, cô gái bản lĩnh và trí tuệ Đoàn Thị Vân Anh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của những người đảng viên cộn‌g sả‌n, thuộc Chi bộ Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Du học để trang bị kiến thức về phục vụ đất nước

Tốt nghiệp Đại học với số điểm trung bình 9,14, Vân Anh đã giành học bổng du học đào tạo thạc sĩ về tiền tệ, ngân hàng và tài chính tại Đại học Birmingham, vương quốc Anh.

Trên xứ sở sương mù, với những khó khăn của một sinh viên nơi đất lạ quê người, cô gái Việt Nam bé nhỏ đã phải không ngừng tự động viên mình rằng: cố gắng học tốt để không phụ lại sự tin tưởng của gia đình, người nhân và nhà trường. Nhưng điều trên hết và luôn hiện hữu trong tâm trí của Đoàn Thị Vân Anh là học để đem kiến thức về giúp quê hương mình.

“Được đi du học là ước mơ từ lâu của mình, nhưng Vân Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ở lại nơi đất khách quê người. Mặc dù có thể nói môi trường làm việc cũng như sinh sống ở các nước phát triển rất hấp dẫn, nhưng điều đấy cũng không đủ để giữ mình lại. Mình luôn mong muốn những gì học được ở nước ngoài có thể giúp mình cống hiến phần nào cho sự phát triển của nước mình”, Vân Anh tâm sự “Hơn nữa, gia đình, người thân ở Việt Nam- những người đã dõi theo mình từng bước từ khi còn bé và mong ngóng từng ngày mình trở về”.

Từ niềm tin đó, Vân Anh đã cố gắng học hỏi để tận dụng tối đa môi trường năng động và tự do sáng tạo. Vốn là một người năng động, lại được sinh hoạt trong một môi trường năng động, tự do phát huy tư duy sáng tạo, Vân Anh tiếp tục thể hiện được khả năng của mình. Cũng chính từ những thành tích ấy mà tháng 8/2008 trước khi hoàn thành khoá học trở về Việt Nam, Đoàn Thị Vân Anh đã nhận được Bằng khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland vì thành tích học tập và có nhiều đóng góp cho công tác Đảng.

Giờ đây, Vân Anh đã về Việt Nam với hành trang là vốn kiến thức được đào tạo bài bản và niềm tin mạnh mẽ vào sự phấn đấu vươn lên. Hiện là chuyên viên thuộc Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cô gái trẻ năng động tìm thấy một niềm vui mới trong công việc trong một môi trường làm việc tốt: “làm việc đúng chuyên môn được đào tạo nên có thể ứng dụng được những gì mình đã học được vào công việc”- Vân Anh tâm sự./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật