Amazon cho biết: "Khoảng thời gian trễ giữa thời điểm nhận đơn đặt hàng và giao hàng cho người dùng có thể làm giảm sự hài lòng của khách hàng và ảnh hưởng tới doanh thu." Tờ Wall Street Journal còn nghĩ rằng việc dùng đội xe tải trang bị máy in 3D để in hàng hóa có thể tạo ra nhiều món hàng nhỏ trong thời gian nhanh chóng, thí dụ như phụ tùng xe, vật dụng,… và có thể giao ngay cho khách hàng trong thời gain không quá 1 ngày.
Sơ đồ chuyển hàng bằng phương pháp vừa đi vừa in
Cùng với động thái yêu cầu cấp bằng sáng chế, Amazon đã đưa vào thử nghiệm cách làm này cách đây không lâu. Gần đây, hãng cũng được cấp bằng sáng chế có liên quan tới "trung tâm sản xuất di động" và các quy trình giao hàng có liên quan tới phương pháp vừa đi vừa sản xuất này. Hồi đầu năm 2014, Amazon cũng nhận được bằng sáng chế cho "phân phối trước thời hạn", một hệ thống cho phép những nhà bán lẻ trực tuyến có thể giao các sản phẩm của họ vào thời điểm trước khi món hàng đó được đặt. Thậm chí, hãng cũng đã từng tiến hành thử nghiệm dùng máy bay không người lái để giao hàng cho khách. Đây đều là những nỗ lực nhằm tối thiểu hóa thời gian giao hàng, tạo sự hài lòng cho khách hàng và cuối cùn là tối đa hóa doanh thu.