Cụ thể: nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt 2,445 tỷ USD, tăng 722 triệu USD so với cùng kỳ năm 2014; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,274 tỷ USD, tăng tới 534 triệu USD so với cùng kỳ 2014.
Trong đó, những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện có xuất xứ của Việt Nam trong tháng 1/2015 là các Tiểu Vương Quốc Ả rập (UAE) lên tới 391 triệu USD, tăng 54,2%; Hoa Kỳ với 188 triệu USD, tăng 48,5%; Áo với 176 triệu USD, tăng mạnh 50,6% so với cùng kỳ năm 2014. Nếu tính chung theo từng khu vực thị trường thì EU (gồm các quốc gia như Áo, Pháp, Đức, Anh...) là thị trường lớn nhất với 824 triệu USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2014.
Còn đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, các đối tác tại thị trường EU nhập khẩu nhiều nhất với trị giá đạt 288 triệu USD, tăng mạnh 91,8% so với tháng 1/2014; tiếp theo là Hoa Kỳ đạt 212 triệu USD, tăng 85,5%; Trung Quốc đạt 181 triệu USD, tăng 35,1%; Hàn Quốc 44 triệu USD, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước.