Mỹ và Cuba tiến gần hơn tới việc tái lập quan hệ ngoại giao

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 27/2, tại Washington, Mỹ và Cuba đã kết thúc vòng đàm phán chính thức thứ 2 về việc bình thường hóa quan hệ song phương sau 54 năm gián đoạn.
Mỹ và Cuba tiến gần hơn tới việc tái lập quan hệ ngoại giao
Trướng đoàn đàm phán Cuba Josefina Vidal

Dù chưa thể giải quyết hết những khác biệt căn bản và cũng không có thỏa thuận quan trọng nào được công bố, song sau gần 6 tiếng đàm phán hai nước đã tiến rất gần tới việc tái lập các mối quan hệ ngoại giao.


Nếu như vòng đàm phán đầu tiên diễn ra tại thủ đô La Habana  của Cuba cách đây hơn 1 tháng dường như chỉ mang tính khởi động và thăm dò, thì tại vòng đàm phán lần này, hai bên đã đi sâu thảo luận những trở ngại chính trên con đường khôi phục quan hệ song phương đầy đủ, trong đó trọng tâm là mở cửa trở lại các cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước và việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủ‌ng b‌ố.

Phát biểu tại cuộc họp báo riêng rẽ sau đàm phán, bà Josefina Vidal - Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao - Trưởng đoàn Cuba, cho rằng hai bên bước vào vòng đàm phán lần này trên tinh thần xây dựng. Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau và mang tính chuyên nghiệp.

Theo bà Vidal, trong vòng đàm phán lần này, phái đoàn Cuba đã nêu bật tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp cho hàng loạt vấn đề, qua đó tạo điều kiện để Cuba có thể tái lập quan hệ ngoại giao và mở đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước. Bà Vidal khẳng định, La Habana đã một lần nữa hối thúc Washington đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố quốc tế.

“Đó là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Cuba. Tôi phải nói rằng việc gỡ bỏ Cuba khỏi danh sách đó là một ưu tiêu của chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được xử lý trong tiến trình tiến tới bình thường hoá hoàn toàn quan hệ giữa hai nước.” Bà Vidal nói.

Trưởng đoàn đàm phán Cuba đồng thời cho biết, dù chưa ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo, song hai bên sẽ duy trì liên lạc và bà tin tưởng sẽ có thêm những tiến triển trong vài tuần tới.

Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Tây bán cầu Roberta Jacobson -Trưởng đoàn Mỹ, nói rằng “tinh thần hợp tác và khích lệ” đã được duy trì trong suốt quá trình đàm phán. Hai bên đã thảo luận thẳng thắn về một loạt vấn đề, như nhân quyền, mở các đại sứ quán, khôi phục hoạt động ngân hàng và mở rộng quyền đi lại của các nhà ngoại giao.

Bà Jacobson khẳng định, những tiến triển vừa đạt là rất đáng lạc quan và bày tỏ tin tưởng: “Tôi tin chắc rằng với thiện chí và sự hợp tác như ngày hôm nay, hai bên có thể hoàn tất đàm phán vào trước Hội nghị Thượng đỉnh các nước châu Mỹ vào tháng 4 tới. Nhưng chúng tôi cũng thừa nhận là còn nhiều việc phải thực hiện.”

Nhân dịp này, hai bên thông báo sẽ khởi động một loạt cuộc gặp cấp chuyên viên để thảo luận những vấn đề cụ thể cần phải giải quyết. Cụ thể, tuần tới, các quan chức Cuba sẽ trở lại Washington để đàm phán về những qui định quản lý hàng không dân dụng, thảo luận vấn đề buôn người, nhân quyền….

Trong khi hai phái đoàn quan chức Mỹ sẽ đến Cuba vào cuối tháng Ba tới để hướng dẫn thực hiện các quy định của Washington và thăm dò khả năng các công ty Mỹ giúp Cuba xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật