​Năm mới 2015 ở Trung Quốc và những con số

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng với nhiều nước châu Á, Trung Quốc vừa đi qua những thời khắc giao thừa chuyển từ năm con ngựa 2014 sang năm con dê 2015. Chúng ta cùng tờ Guardian điểm lại một vài con số liên quan tới mùa tết 2015 tại đất nước Trung Hoa:
​Năm mới 2015 ở Trung Quốc và những con số
Người dân chờ tàu ở ga Hongqiao, Thượng Hải - Ảnh: Reuters

7

Là số ngày hầu hết công nhân Trung Quốc được nghỉ trong dịp tết này. Đây là cơ hội hiếm hoi để họ được về nhà đoàn tụ với người thân trong gia đình.

3,6 tỉ chuyến đi

Là số lượt di chuyển của người dân Trung Quốc trong dịp tết năm nay, trung bình gần 3 lượt mỗi người. Thực tế này khiến cho dịp tết trở thành “mùa di dân lớn nhất toàn cầu” của người Trung Quốc. Đường sá, sân bay và nhà ga luôn trong tình trạng quá tải, các thành phố trống trơn trong khi trên nhiều ngả đường lớn xe cộ ùn ứ kéo dài cả vài dặm.

100 tỉ USD

Là số tiền người Trung Quốc tiêu xài cho mua sắm và ăn uống trong dịp tết nguyên đán 2014, gấp đôi số tiền người Mỹ tiêu trong mùa Lễ tạ ơn năm ngoái.

6

Là số nét làm nên chữ 羊 (dương) tên của con vật biểu trưng cho năm nay. Chữ “dương” trong tiếng Trung có nghĩa là dê hoặc cừu. Người sinh năm dê thường được cho là có tính cách trầm lặng, hiền lành.

1032

Là số vé tàu bán trực tuyến trong một giây vào khoảng thời gian ngắn trong tháng 12 trước khi toàn bộ vé bán hết. Mặc dù đa số người dân chọn đường bộ nhưng vẫn có 295 triệu người đi đường sắt và 42 triệu người đi máy bay. Chỉ riêng ngày 19-12, trang web bán vé tàu chính thức của ngành đường sắt Trung Quốc là 12306.cn đã bán hết 5,6 triệu vé.

9/10 người không chọn sinh con năm dê

Theo quan niệm của người Trung Quốc, người sinh năm dê sẽ có cuộc sống không may mắn. Do đó, thực tiễn cho thấy nhiều gia đình cố tình trì hoãn việc sinh con sang năm khác để tránh điều này. Các thống kê toàn quốc có thể sẽ nhận ra nhưng hẳn nhiên không ủng hộ xu hướng này.

Người dân Trung Quốc chọn mua đồ trang trí năm mới - Ảnh: Lintao Zhang

119

Là số quốc gia (từ Mỹ tới Rwanda) có tổ chức lễ hội đón năm mới theo lịch âm. Đây là thống kê của bộ văn hóa Trung Quốc.

138

Là số thành phố Trung Quốc cấm bắn pháo hoa trong năm nay. 536 thành phố khác tuy không cấm nhưng cũng hạn chế việc tổ chức, phần lớn do lo ngại ô nhiễm không khí và vấn đề an toàn của người dân.

Tuy nhiên bất chấp những cảnh báo, hầu hết các thành phố Trung Quốc vẫn đầy rẫy các điểm bắn pháo hoa.

Một số pháo hoa bị cảnh sát thành phố Shenyang tỉnh Liêu Ninh tịch thu thiêu hủy - Ảnh: Imaginechina

814 triệu

Là số người Trung Quốc xem chương trình nghệ thuật tạp kỹ trên truyền hình dịp tết năm ngoái, khiến nó trở thành một trong những chương trình truyền hình được nhiều người xem nhất trong lịch sử. Chương trình tường thuật lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008 hiện vẫn giữ kỷ lục số 1 với 984 triệu người xem.

Theo hãng tin Tân Hoa, năm nay, những người tổ chức chương trình có ý định biến chương trình đón giao thừa thường niên đó trở thành chương trình có tầm vóc toàn cầu. Họ quảng bá nó trên nhiều website và hơn 10 hãng thông tấn nước ngoài.

10 triệu

Là số lượt tin nhắn mỗi phút gửi đi trên WeChat, dịch vụ tin nhắn di động phổ biến nhất tại Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ 22h00 đến nửa đêm trong ngày 30 tết năm ngoái.

Một diễn viên đang nói chuyện điện thoại trước chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian ở Yuxian, tỉnh Hà Bắc - Ảnh: Reuters


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật