NATO thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ ở miền đông Ukraine?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm 15/2, một số trang mạng của Nga dẫn nguồn tin vài ngày trước cho biết, NATO không loại trừ khả năng không kích vào Ukraine theo yêu cầu của nước này nếu hòa bình không được lập lại tại miền Đông
NATO thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ ở miền đông Ukraine?
Chiến trường đông Ukraine đỏ lửa (ảnh: internet)

Nguồn tin cho hay, lực lượng không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không kích vào các căn cứ của "những kẻ vi phạm kế hoạch hòa bình" theo yêu cầu của Kiev nếu hòa bình không được lập lại tại miền Đông Ukraine.

Theo đó, khả năng tiến hành chiến dịch không kích như vậy đã được Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove đề cập tới tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hồi tuần trước. Ông Breedlove cho rằng liên minh quân sự này không nên bỏ qua phương án can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, nhấn mạnh rằng lực lượng NATO có thể đứng về phía Kiev.

Hiện chưa rõ thực hư liệu NATO có can thiệp vào tình hình Ukraine hay không, song trong một động thái “đáng ngờ”, NATO cũng đang tiến hành triển khai thêm lực lượng phản ứng nhanh của Tổ chức này tại châu Âu.

Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg cũng thừa nhận: "Chúng tôi đã quyết định tăng cường lực lượng phản ứng của NATO tại châu Âu. Lực lượng này có thể lên đến 30.000 quân. Tại khu vực trung tâm sẽ duy trì một lữ đoàn khoảng 5.000 quân, sẽ được hỗ trợ bằng đường hàng không, đường biển và thêm một lực lượng đặc biệt, sẵn sàng để di chuyển trong vòng ít nhất là 48 giờ”.

Nhiều nhà phân tích nhận định, hành động của NATO đang cho thấy khả năng lớn lực lượng này sẽ can thiệp vào Ukraine nếu tình hình trở nên mất kiểm soát.

Trong khi đó, lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine cũng khăng khăng quan điểm “cự tuyệt” với NATO. Đại diện Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) và đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) hôm nay đã lên tiếng cảnh báo như sau: “Bất kỳ động thái nào của Kiev đối với NATO hay một liên minh quân sự nào khác chống Nga là không thể chấp nhận đối với chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ ngay lập tức đình chỉ hợp tác với Kiev và sẽ xem xét thỏa thuận Minsk là vô giá trị”.

Trên thực tế, lệnh ngừng bắn mà các bên đã đạt được hôm 12/2 vừa qua đã bị phá vỡ vài giờ sau khi có hiệu lực vào hôm qua. Mặc dù bộ tứ Normandy gồm Ukraine, Nga, Pháp và Đức đều khẳng định, lệnh ngừng bắn đã được thực hiện tương đối tốt, nhưng giao tranh vẫn diễn ra, đặc biệt là ở Debaltseve và một vài vùng lân cận.

Trong ngày hôm nay (15/2), bộ tứ này sẽ tiếp tục các hoạt động ngoại giao con thoi để đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.

Khoảng 350 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu sẽ có mặt tại khu vực miền Đông Ukraine để giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở những địa điểm then chốt đó là thị trấn Debaltseve, Mariupol và sân bay Donetsk.

Vào đầu giờ ngày hôm nay, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cho biết các quan sát viên của họ không thể đi vào vùng Debaltseve và kêu gọi các bên trong xung đột nên mở đường cho tổ chức trung lập được đến với mọi nơi trên lãnh thổ Ukraine.

Cùng lúc này, đoàn xe viện trợ nhân đạo từ Nga đã tới biên giới Ukraine-Nga và chờ được cấp phép đi vào lãnh thổ Ukraine. Một khi được chấp thuận, đoàn xe này sẽ đi theo 2 hướng đến vùng Donetsk và Lugansk để mang theo đồ ăn và các đồ dùng cần thiết cho người dân nơi đây.

Ngoài Nga, Đức cũng vừa gửi 28 tấn đồ viện trợ y tế đến Donetsk. Đoàn xe này buộc phải đi vòng qua lãnh thổ Nga mới vào được Ukraine, do chính quyền Kiev không trao quyền thông quan biên giới cho Đức

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6214
  1. Đức, Pháp, Nga kêu gọi OSCE điều thêm các quan sát viên tới Ukraine
  2. Moscow, Kiev thống nhất tăng giám sát viên quốc tế ở Ukraine
  3. EU lên tiếng phản đối kêu gọi của Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine
  4. EU chuẩn bị sẵn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga
  5. Hạ viện Mỹ thúc giục Tổng thống vũ trang cho Ukraine
  6. NATO lợi dụng tình hình Ukraine để tiến gần biên giới Nga
  7. Ukraine tố phe ly khai gia tăng vi phạm lệnh ngừng bắn
  8. Ngoại trưởng Đức Steinmeier phản đối trừng phạt Nga dài hạn
  9. Ukraine đã chuyển 15 triệu USD tiền mua khí đốt cho Nga
  10. Mỹ tố Nga triển khai hàng ngàn lính ở đông Ukaine
  11. Các bên giao tranh tại miền Đông Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng
  12. Mỹ tung tiền cho các chương trình tuyên truyền chống Nga
  13. Mỹ, châu Âu cảnh báo sẽ trừng phạt thêm Nga
  14. Mỹ sẽ điều 300 binh sĩ sang Ukraine
  15. Ukraine kêu gọi OSCE tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn
  16. Mỹ sẽ điều 6 đại đội vệ binh quốc gia tới Ukraine trong tuần này
  17. Ngoại trưởng Nga, Mỹ bàn thảo về Ukraine
  18. Ukraine: Lực lượng đối lập rút vũ khí chỉ là nghi binh?
  19. Hacker tiết lộ kế hoạch tuồn vũ khí vào Ukraine của Mỹ
  20. Ukraine lo phe ly khai tập hợp lại lực lượng
  21. Tổng thống Ukraine, Poroshenko liệu có bị phế truất?
  22. Ukraine thắt chặt quy định nhập cảnh với công dân Nga từ sau thời Liên Xô cũ
Video và Bài nổi bật