Cơ quan đầu não của Kiev bị nã tên lửa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc chiến ở miền đông Ukraine hôm qua (10/2) bất ngờ leo thang ác liệt ngay trước thềm hội nghị hòa bình 4 bên dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (11/2). Diễn biến đáng chú ý nhất là cơ quan đầu não chỉ huy quân sự của Kiev ở miền đông Ukraine đã bị trúng tên lửa.
Cơ quan đầu não của Kiev bị nã tên lửa
Ảnh minh họa

Các cuộc giao tranh đã bùng phát dữ dội trong ngày hôm qua khi mà chỉ còn vài giờ nữa là diễn ra cuộc đàm phán hòa bình 4 bên đang rất được chờ đợi và kỳ vọng ở thủ đô Minsk của Belarus. Cả Kiev và quân ly khai đều tuyên bố đã giành những bước tiến đáng kể trên chiến trường. Chính phủ Ukraine cáo buộc lực lượng ly khai bắn phá một thành phố nằm sau các đường chiến tuyến.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói trước Quốc hội rằng, lực lượng ly khai miền đông đã phát động một cuộc tấn công bằng đạn pháo vào thành phố Kramatorsk – nơi cách khu vực tiền tuyến 50km. Ông Poroshenko cho hay, đợt bắn tên lửa đầu tiên đã trúng vào cơ quan đầu não chỉ huy quân đội Ukraine ở miền đông và quả tên lửa thứ hai rơi xuống một khu vực dân cư.

Trong khi đó, chính quyền ở khu vực Donetsk đang nằm trong sự quản lý của Kiev cho biết, đã có 3 dân thường thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong cuộc tấn công nói trên.

Kramatorsk từng là một chiến trường nóng bỏng hàng đầu cho đến tháng 7 năm ngoái khi lực lượng ly khai rút khỏi đây.

Website địa phương của Donetskiye Novosti đã có đăng tải những hình ảnh từ chiến trường, cho thấy một vỏ đạn pháo nằm mắc kẹt dưới mặt đất gần một tòa nhà chung cư và cạnh đó là hai th‌i th‌ể nạn nhân.

Tiểu đoàn tình nguyện Azov trung thành với Kiev cho biết trên trang mạng xã hội rằng, ngày hôm qua họ đã chiếm được nhiều ngôi làng ở phía đông bắc của thành phố cảng chiến lược Mariupol, đẩy lùi lực lượng ly khai miền đông Ukraine về phía biên giới với Nga. Tuy nhiên, phát ngôn viên của lực lượng ly khai lại khẳng định trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp rằng, quân của họ không hề rút đi.

Tiểu đoàn Azov cáo buộc, lực lượng ly khai đã bắn phá ngôi làng Kominternove, phía đông thành phố Mariupol, gây ra số thương vong chưa xác định cho dân thường. Phóng viên AP có mặt tại một chốt chặn an ninh giữa khu vực chiến sự trên và thành phố Mariupol đã được cho biết rằng các cuộc giao tranh đang diễn ra căng thẳng ở cách đó vài km. Hai chiếc xe cứu thương và 4 chiếc xe bán tải chở theo binh lính Ukraine được nhìn thấy đi từ hướng Kominternove đến Mariupol.

Lực lượng ly khai cũng tuyên bố họ đang giành được chiến thắng trên chiến trường. Phát ngôn viên Basurin tối hôm 9/2 cho biết, quân ly khai đã bao vây trung tâm mạng lưới đường sắt Debaltseve, cắt đứt khu vực này với một con đường quốc lộ chính. Debaltseve là chiến trường ác liệt nhất trong vài tuần qua. Một đoạn băng video được tung lên mạng cho thấy các chiến binh của lực lượng ly khai đang di chuyển dọc đường quốc lộ trong khi các th‌i th‌ể đẫm máu của binh lính Ukraine nằm la liệt bên rìa đường.

Ít nhất 7 binh lính chính phủ thiệt mạng trong đêm 9/2, phát ngôn viên quân đội Ukraine Anatoliy Matyukhin hôm qua cho biết. Ở thành trì chính của lực lượng ly khai – Donetsk cũng là nơi thường xuyên bị bắn phá, 2 dân thường đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Chiến sự ác liệt bùng lên mạnh mẽ cùng con số thương vong tăng cao không ngừng diễn ra trong bối cảnh các cường quốc Châu Âu đã khởi động lại những nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp hào bình cho cuộc xung đột đẫm máu ở Ukraine. Cuộc xung đột này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 5.400 người và khiến ít nhất 1 triệu người mất nhà cửa, đẩy khu vực từng là động lực của nền kinh tế Ukraine vào tình trạng bị phá hủy nặng nề.

Chiều tối qua (10/2), các đại diện của Ukraine, Nga, lực lượng ly khai miềndđông và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đã có cuộc họp nhằm đặt nền móng cho cuộc đàm phán hòa bình đang rất được chờ đợi vào ngày hôm nay 911/2) giữa lãnh đạo 4 nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine. Đây là nhóm còn được gọi là “Bộ Tứ Normandy”.

Nga cảnh báo Mỹ không được cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev

Trước thềm cuộc đàm phán hòa bình được chờ đợi và kỳ vọng ở Minsk, Nga cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng kế hoạch của Washington tỏng việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev sẽ chỉ làm cho tình hình ở Ukraine thêm bất ổn, thêm nghiêm trọng.

"Nga thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Tất cả các kế hoạch khác nhằm tăng cường biện pháp trừng phạt, cung cấp vũ khí và... đều là nhằm gây bất ổn cho tình hình ở Ukraine”, phát ngôn viên điện Kremlin – ông Dmitry Peskov đã nói như vậy khi được đề nghị bình luận về một phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Mỹ hôm 9/2, Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng nếu Nga tiếp tục giữ lập trường như hiện nay trong vấn đề Ukraine thì sự cô lập đối với nước này sẽ tiếp tục tồi tệ hơn, cả về chính trị và kinh tế, và rằng khả năng cung cấp vũ khí phòng vệ gây sát thương cho Kiev đang được xem xét.

Cùng với ông Peskov, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng lên tiếng cảnh báo rằng, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ đem đến kết quả là sự leo thang trong cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu này.

Nga sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm tìm một giải pháp chính trị, ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, phát ngôn viên Peskov nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật