Tuyên bố của Thủ tướng Đức khiến Ukraine hụt hẫng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Đức Angela Merkel giữ vững lập trường phi quân sự của mình trong việc giải quyết bất ổn ở miền đông Ukraine.
Tuyên bố của Thủ tướng Đức khiến Ukraine hụt hẫng
Ảnh minh họa

Trả lời phỏng vấn trong khuôn khổ chuyến thăm Hungary, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phủ nhận khả năng nước này sẽ hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Bà Merkel vẫn giữ vững lập trường rằng các nước châu Âu cần tiếp tục gây sức ép với Nga về vấn đề Ukraine.

Nhưng về mặt quân sự, dù chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama gần đây đang tính tới khả năng trang bị vũ khí sát thương cho Ukraine, bà Merkel khẳng định Đức sẽ không làm như vậy.

"Tôi cho rằng bạo động ở Ukraine sẽ không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự", bà phát biểu.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Hungary của bà Merkel kể từ khi Thủ tướng Viktor Orban tái đắc cử vào năm 2010. Dù biết ông Orban có quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng Thủ tướng Đức vẫn giữ lập trường chỉ trích Moscow.

Bà Merkel trao đổi với Thủ tướng Viktor Orban trong khuôn khổ chuyến công du tại thủ đô Budapest, Hungary. Ảnh: Getty Images.

Chuyến thăm của bà Merkel đến Hungary lần này mang theo thông điệp tới Thủ tướng Orban, rằng ông phải có một lập trường rõ ràng thay vì tiếp tục "đánh đu" giữa phương Tây và Nga.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Orban đã có những dấu hiệu nghiêng về phương Tây, điển hình là chuyến thăm tháng trước đến trụ sở của Liên minh Châu Âu (EU) tại Brussels.

Trong khi đó tại Washington, Nhà Trắng cũng xác nhận bà Merkel sẽ bay đến Mỹ vào thứ hai tuần tới để họp mặt với Tổng thống Obama.

Cuộc trao đổi tới đây giữa lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ xoay quanh các chủ đề Ukraine, Nga, chống khủ‌ng b‌ố, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Afghanistan, Iran, cũng như kế hoạch của Đức với tư cách chủ nhà trong Hội nghị G7 sắp tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật