Nhật Bản: Hơn 100 phụ nữ bị chuốc thuốc mê rồi hã‌ּm hiế‌ּp và quay video

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dư luận Nhật Bản đang rúng động trước thông tin được một phát ngôn viên Sở Cảnh sát Chiba, phía đông Tokyo, thông báo rằng cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông được cho là đã chuốc thuốc mê, rồi xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc hơn 100 phụ nữ.
Nhật Bản: Hơn 100 phụ nữ bị chuốc thuốc mê rồi hã‌ּm hiế‌ּp và quay video
ảnh minh họa

Theo thông báo cảnh sát đã xác nhận được ít nhất 39 nạn nhân, tuổi từ dưới 20 đến khoảng 40 tại nhiều nơi ở Nhật, gồm Tokyo, Chiba, Osaka, Tochigi và Shizuoka.

Nhân viên điều tra cho rằng số này chỉ là một phần trong tổng số nạn nhân của Noguchi và con số tổng cộng được cho là vượt qua 100.

Một phát ngôn viên Sở Cảnh sát Chiba cho hay nhiều phụ nữ đã nhẹ dạ tin theo quảng cáo tìm tình nguyện viên cho chương trình “nghiên cứu đo lường huyết áp trong khi ngủ” diễn ra trong suốt 2 năm và kết thúc hồi tháng 11/2013.

Cảnh sát cho rằng Hideyuki Noguchi, 54 tuổi, đã đưa thuốc ngủ cho các nạn nhân sau khi lừa được họ vào khách sạn và các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Khi nạn nhân đã ngủ mê, người này hã‌ּm hiế‌ּp họ và quay video, theo báo cáo của cảnh sát.

Video những lần hiế‌ּp dâ‌ּm được đăng tải trên internet hoặc được bán cho các nhà làm phim khi‌ּêu dâ‌ּm. Noguchi kiếm được hơn 10 triệu yen (hơn 85.000 USD), từ hoạt động “kinh doanh” này, kênh truyền hình TBS (Nhật Bản) đưa tin, đồng thời cho biết thêm người này không hề có bằng cấp y tế.

 

Thông tin về vụ việc trên đài BBC

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật