Ông Obama chỉ trích Trung Quốc không nên bắt nạt nước nhỏ như Việt Nam

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một chương trình đối thoại hôm qua (1/2), Tổng thống Mỹ nói Trung Quốc không nên bắt nạt những nước nhỏ như Việt Nam và Philippines trong vấn đề tranh chấp lãnh hải, CNN đưa tin.
Ông Obama chỉ trích Trung Quốc không nên bắt nạt nước nhỏ như Việt Nam
Ông Obama nói Trung Quốc không nên bắt nạt các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines - Ảnh: Reuters

Tổng thống Obama đưa ra phát biểu trên sau khi Trung Quốc có những phản ứng tiêu cực với chuyến công du đến Ấn Độ của ông tuần trước. Ông Obama nói: “Trung Quốc không cần phải có cảm giác bị đe dọa khi chúng tôi có quan hệ tốt với Ấn Độ”.

Ông cho hay có nhiều khía cạnh khiến Mỹ thân thiết với Ấn Độ hơn Trung Quốc, nhất là về nền dân chủ.

Theo CNN, ông Obama nói ông tin tưởng trong thời điểm này có một cơ hội tạo ra công thức đôi bên cùng có lợi trong đó tất cả các nước tuân thủ một bộ quy tắc và tiêu chuẩn, tập trung vào việc nâng cao sự thịnh vượng của người dân.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại rằng lợi ích của Washington là muốn thấy Trung Quốc tiếp tục sự trỗi dậy hòa bình của mình.

“Như những gì tôi đã nói khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình rằng sự phát triển của Trung Quốc không nên làm tổn hại đến những người bạn khác. Trung Quốc không nên bắt nạt các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines về vấn đề lãnh hải và hãy cố gắng giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế”.

Ông Obama nói thêm rằng ông quan tâm đến thành công của Trung Quốc và “muốn đảm bảo rằng đôi bên tiếp tục duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng”.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật